Thi thể thanh niên bên dụng cụ trộm chó: Mới ra tù

Theo đại diện xã Phúc Thọ, thanh niên tử vong bên dụng cụ trộm chó mới ra tù được 17 ngày về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 15 giờ chiều 25/10, người dân phát hiện thi thể Trần Quang H (19 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tử vong bên 1 bao tải đựng chó, 1 bộ kích điện và 1 thòng lọng - dụng cụ thường được sử dụng để câu trộm chó.

Nhận xét về nạn nhân, đại diện UBND xã Phúc Thọ cho biết: "H từng đi tù về hành vi trộm cắp tài sản, thanh niên này mới ra tù được 17 ngày thì xảy ra chuyện này. Thời gian sống trên địa bàn, H cùng bị nghi có hành vi trộm chó, tuy nhiên cái chết của H cũng cần được điều tra kỹ".

Theo đại diện UBND xã Phúc Thọ, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Nghi Xuân, Nghi Lộc. Sau khi phát hiện sự việc, công an đã khám nghiệm tử thi và phát hiện H có vết đạn xuyên qua ngực.

Bước đầu công an nghi nạn nhân bị bắn từ súng tự chế. Nghi phạm bắn nạn nhân hiện đang bị công an tạm giữ là người câm điếc. Ngoài ra liên quan đến sự việc, công an cũng xác định người đi cùng H hôm đó và hiện sự việc đang được công an điều tra và làm rõ.

Khu vực người dân phát hiện thi thể H

Khu vực người dân phát hiện thi thể H

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, công an đã bắt giữ Mạnh Lộc Chiến (22 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra vì liên quan đến vụ án mạng trên.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25/10, trong lúc đang mang theo súng tự chế (dạng súng hơi bắn đạn chì) để đi bắn chim tại khu vực xóm 1, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Thành phát hiện thấy Trần Quang H. đang điều khiển xe máy chở theo Mạnh Lộc Chiến mang theo dụng cụ bắt trộm chó cùng một bao tải đựng chó nên cầm điện thoại ra quay lại.

Phát hiện Thành đang dùng điện thoại quay phim, H. và Chiến đã cầm 2 con dao mang theo đe dọa Thành. Khi H. và Chiến vừa phóng xe đi, Thành đã cầm súng mang theo nhằm về phía H. và Chiến bắn 3 phát.

Hậu quả H. bị trúng 2 phát đạn vào vùng sườn và vùng lưng, lao xe máy vào bụi cây ven đường bất tỉnh. Chứng kiến H. bất tỉnh, Thành và Chiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25/10, người dân đã phát hiện H. tử vong tại bụi cây ven đường qua đoạn xóm 1, xã Nghi Xuân, bên cạnh thi thể nạn nhân có 1 bì bên trong có đựng 3 con chó.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thi-the-thanh-nien-ben-dung-cu-trom-cho-moi-ra-tu-3421369/