8 trường hợp F1 của nữ bệnh nhân nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế TP HCM vừa cho biết về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp F1 và F2 của nữ bệnh nhân mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ nước ngoài-(BN2580).

Trung tâm Kiểm bệnh tật TP HCM cũng vừa phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến nữ bệnh nhân này.

Theo thông tin trước đó, TP HCM ghi nhận 1 trường hợp nhiễm mới là BN2580, là trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài. Ngày 22/3, bệnh nhân bắt taxi từ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về TP HCM rồi bắt xe ôm đến khách sạn tại huyện Bình Chánh.

Phòng trọ một người bạn cùng nhập cảnh trái phép với BN2580 được địa phương kiểm soát để phòng dịch trong sáng nay.

Phòng trọ một người bạn cùng nhập cảnh trái phép với BN2580 được địa phương kiểm soát để phòng dịch trong sáng nay.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút, BN2580 từ bến tàu Rạch Giá, bắt taxi không rõ biển số. Tài xế có thân hình mập, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang giày, chở bệnh nhân đi TP HCM đến đường Nguyễn Văn Linh hướng về Quận 7 (đoạn gần Khu dân cư Trung Sơn). Đến khoảng 18 giờ, bệnh nhân đi xe ôm (là wave RSX màu đen) từ đường Nguyễn Văn Linh đi đến Khách sạn Quốc Thái, 90 đường số 7, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đề nghị hai tài xế chở BN2580 trong khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại TP HCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế Quận huyện nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

Thông tin từ Sở Y tế TP HCM vừa cho biết, 8 trường hợp F1 và 23 trường hợp F2 của BN2580 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/8-truong-hop-f1-cua-nu-benh-nhan-nhap-canh-trai-phep-am-tinh-voi-sars-cov-2-845966.vov