Thi thể nữ sinh cạnh chuồng lợn: Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục

Liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, phần đầu có dấu hiệu của vật cứng tác động, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.Cự Giải (T/h)

Liên quan đến vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, phần đầu có dấu hiệu của vật cứng tác động, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Điều tổ công tác đặc biệt truy lùng hung thủ

Một tổ công tác đặc biệt của cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã lên Điện Biên, tích cực phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị nghiệp vụ truy tìm hung thủ vụ nữ sinh bị giết khi đi giao gà chiều 30 Tết. Nạn nhân tên D. (21 tuổi, ở thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên)

Lực lượng phá án áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, khoanh vùng nhiều đối tượng nghi vấn để sàng lọc, dựng lên tên tuổi của nghi phạm. Có những cuộc họp của Ban chuyên án diễn ra khẩn cấp trong đêm với tinh thần trách nhiệm rất cao của các thành viên tham gia Ban chuyên án.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Bước đầu, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, đây là một vụ án hình sự. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, phần đầu có dấu hiệu của vật cứng tác động, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ hiện trường nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân có phải là hiện trường cuối cùng hay không. Cảnh sát cũng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để dựng lên toàn bộ hành trình di chuyển của nạn nhân kể từ khi nữ sinh này bắt đầu mang gà đi giao từ chiều 30 Tết… Và truy tìm hành trình di chuyển của người đàn ông hỏi mua gà cũng như xác định những người liên quan.

Lực lượng phá án đặc biệt lưu ý đến đặc điểm của nam thanh niên hỏi mua gà theo lời kể và miêu tả nhận dạng của mẹ nạn nhân. Cảnh sát cũng đã làm việc với các nhân chứng.

Bước đầu, phác họa chân dung đối tượng liên quan là nam giới đi xe máy tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng. Hiện, công tác truy tìm hung thủ gây án đang được triển khai tích cực.

Lời kể nghẹn ngào của người mẹ

Bà T. (mẹ nạn nhân) vẫn chưa thể tin con gái lại ra đi đột ngột, đau đớn như thế.

Bà nghẹn ngào kể, D. là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Thái Nguyên. Được nghỉ Tết, em về quê phụ giúp mẹ bán hàng hóa, gà ở chợ.

“Lẽ ra 5-6 tháng nữa con sẽ ra trường. Hôm trước Tết, mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau. D. bảo tôi: ‘Mẹ cứ để chị L. (chị gái D.) lấy chồng xa đi, có con nuôi mẹ, sau này ra trường con sẽ lấy chồng gần để chăm sóc cho mẹ'. Vậy mà…”, bà T. bật khóc.

Trước đó, khoảng 17h ngày 4/2, khi hai mẹ con đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người này sau đó đã xin số điện thoại của nạn nhân Duyên và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Khuya cùng ngày không thấy em về, người thân trong gia đình tổ chức đi tìm nhưng không có tung tích.

Đến khoảng 10h sáng 7/2, người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện thi thể Duyên tại khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50m.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thi thể đã phân hủy, trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm bị úp trên mặt. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết tím bầm có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/thi-the-nu-sinh-canh-chuong-lon-nan-nhan-co-dau-hieu-bi-xam-hai-tinh-duc-a262331.html