Thi thể nữ ở bìa rừng: Bắt nghi phạm ở vùng biển giáp ranh Thái Lan-Campuchia

Liên quan vụ phát hiện thi thể nữ cạnh bìa rừng ở Phú Quốc (Kiên Giang), Công an H.Phú Quốc đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Minh Động.

Nghi phạm Nguyễn Minh Động - Ảnh do công an cung cấp

[VIDEO] Giết phụ nữ, cướp tài sản rồi trốn lên tàu cá đi ra biển

Sáng 12.1, thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an H.Phú Quốc, cho biết đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 4.1, người dân phát hiện một thi thể nữ bên bìa rừng cạnh Tỉnh lộ 47 (thuộc xã Dương Tơ) chết trong tư thế úp mặt, trên vùng đầu có vết thương.

Nhận được tin báo, Công an H.Phú Quốc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ. Lực lượng công an xác định đây là một vụ án giết người giấu xác, nạn nhân là bà Lâm Thị Thu (43 tuổi, ngụ TP.HCM) ra Phú Quốc thuê nhà trọ làm ăn từ tháng 12.2018.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Động, đang làm thuê trên một tàu cá của một ngư dân ở TT.Dương Đông, là nghi phạm của vụ án. Ngày 6.1, phát hiện tàu cá này đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển giáp ranh Thái Lan và Campuchia, lực lượng công an đã đề nghị Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ phương tiện truy bắt.

Đến khoảng 17 giờ ngày 11.1, Động bị bắt giữ khi đang ở trên tàu cá, sau đó được bàn giao cho Cơ quan điều tra.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua đấu tranh, Động khai nhận vào lúc 20 giờ ngày 3.1, Động ngồi uống bia với một số người bạn tại khu vực Dinh Cậu. Trong khi nhậu, bạn của Động gọi điện rủ Thu đến cùng uống bia. Đến khoảng 22 giờ, cuộc nhậu kết thúc, Động chở Thu dạo trên Tỉnh lộ 47 thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Khi đến địa phận ấp Dương Tơ (xã Dương Tơ) thì Động dừng xe và tiếp tục cãi nhau với Thu. Do tức giận, Động đã ra tay đánh Thu tử vong và lấy xe cùng một số tài sản của Thu rồi về nằm ngủ.

Lãnh đạo H.Phú Quốc thưởng nóng cho lực lượng phá án 10 triệu đồng

Sáng 12.1, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc (Kiên Giang) đã đến chúc mừng lực lượng công an H.Phú Quốc và các đơn vị phối hợp. Tại đây, ông Nghiệp đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án số tiền 10 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Nghiệp thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng công an - Ảnh: Hoàng Trung

Ông Nghiệp cho biết Phú Quốc đang phát triển về kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Song song với sự phát triển đó kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó có hệ lụy về an ninh trật tự trên địa bàn. “Việc lực lượng công an sớm truy tìm ra đối tượng giết người nêu trên giúp cho người dân và du khách an tâm hơn khi sinh sống và đến tham quan Phú Quốc”, ông Nghiệp nói.

Hoàng Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thi-the-nu-o-bia-rung-bat-nghi-pham-o-vung-bien-giap-ranh-thai-lancampuchia-1042819.html