Thi thể nổi trên hồ Hoàng Cầu: Chết do sốc ma túy

Cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 3/10 xác định, nạn nhân được phát hiện trên hồ Hoàng Cầu bị chết là do bị sốc ma túy nên đã ngã xuống hồ này và chết ngạt.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, nạn nhân là Trần Lê Giang (35 tuổi, trú tại khu tập thể Tổng cục Thống kê, phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Kết quả điều tra cho thấy, Giang là người nghiện ma túy, bỏ nhà đi lang thang từ ngày 30/9. Đến ngày 2/10, thì người dân phát hiện xác của Giang chết nổi trên mặt hồ. Trước đó, vào ngày 2/10, những người dân đi tập thể dục quanh hồ Hoàng Cầu đã phát hiện thi thể của Giang nổi trên mặ hồ. Nạn nhân chết trong tư thế mặc quần bò xanh, đi giày thể thao nhưng không mặc áo. Vị trí xác được phát hiện là phía mép bờ hồ thuộc khu vực tổ 1A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Được biết, thi thể có thể đã bị chết từ 2-5 ngày trước đó và đang trong quá trình phân hủy. Trên ngực nạn nhân có xuất hiện một số vết máu, nhưng những vết máu này được xác định là do hiện tượng nứt da gây nên. V.A (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Thi-the-noi-tren-ho-Hoang-Cau-Chet-do-soc-ma-tuy-1770909/