Thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn

Nạn nhân nữ mặc quần dài, phần trên chỉ mặc áo lót, phần đầu và tay phải bị biến dạng nổi trên sông Sài Gòn được người dân phát hiện đưa lên bờ…

Chiều 2/12, một số người dân ở gần mé sông Sài Gòn, đoạn thuộc khu vực đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phát hiện một thi thể phụ nữ nổi trên sông Sài Gòn.

Sợ nước cuốn thi thể đi, người dân đã gọi điện báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (Ba Chúc, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) đánh thuyền đến kéo thi thể vào bờ.

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm hiện trường

Thi thể nạn nhân nữ đang trong quá trình phân hủy, không nguyên vẹn

Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân trên 30 tuổi, mặc quần dài màu vàng, phần trên chỉ mặc áo ngực. Phần đầu và phần tay phải của nạn nhân bị biến dạng, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Kiểm tra trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Sau khi khám nghiệm hoàn tất, Công an quận Thủ Đức đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

Hàn Phi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/thi-the-nguoi-phu-nu-khong-nguyen-ven-noi-tren-song-sai-gon-622065/