Thi thể nam thanh niên giấu trong valy ở Khánh Hòa

Cơ quan điều tra nhận định: nạn nhân là nam giới khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65-1,7 mét, chết khoảng 6 tháng trước.

Chiều 31/3, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tìm tung tích nạn nhân trong chiếc valy quấn băng keo được phát hiện ngày 27/3, người được xác định chết từ 6 tháng trước.

 Chiếc vali chứa xác người được phát hiện trong khu rừng gần đường Phạm Văn Đồng.

Chiếc vali chứa xác người được phát hiện trong khu rừng gần đường Phạm Văn Đồng.

Như tin đã đưa, ngày 27/3, nạn nhân được người dân phát hiện tại khu vực vườn keo ở Tổ 14, Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Cơ quan điều tra nhận định: nạn nhân là nam giới khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,65-1,7 mét, chết khoảng 6 tháng trước.

Người này mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun dài màu đen, sọc màu sáng. Đặc biệt, ở vùng bẹn trái có hình xăm nhưng do tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nên không còn nguyên hình dạng.

Chiếc valy chứa thi thể nạn nhân màu đen, hiệu Impreza, có logo hình cá sấu, kích thước 0,7 x 0,5 x 0,25 mét. Bên ngoài valy quấn màng bọc thực phẩm nhựa nilon, áo khoác vải màu đen và rèm che cửa màu xanh có kích thước 2x1,4m.

Chiếc vali chứa xác người (ảnh do Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra nhận định trước khi bỏ trốn, đối tượng đã lấy những vật dùng tại nơi ở hoặc cơ sở lưu trú đem quấn ngoài vali.

Để phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng về đặc điểm nhận dạng kể trên, đề nghị người dân trong trường hợp mất rèm cửa có đặc điểm trên hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ với cơ quan công an./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/thi-the-nam-thanh-nien-giau-trong-valy-o-khanh-hoa-1030921.vov