Thi thể một phụ nữ người Việt trong vụ nổ ở trạm hải quan Đen Sa Vẳn

Cơ quan chức năng phát hiện thêm một thi thể phụ nữ người Việt tại hiện trường vụ nổ ở trạm kiểm hóa hải quan Đen Sa Vẳn (Lào).

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), trong lúc thu dọn, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xe tải chở thạch cao chứa pháo lậu tại trạm kiểm hóa Đen Sa Vẳn (tỉnh Savannakhet, Lào), cách cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khoảng 500 m, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm một thi thể.

 Hiện trường vụ nổ ở Lào. Ảnh: T.L.

Hiện trường vụ nổ ở Lào. Ảnh: T.L.

Nạn nhân được xác định là N.T.T.T. (40 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Thi thể người gặp nạn sau đó được bàn giao cho gia đình mai táng.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng đã có báo cáo ban đầu. Theo đó, khoảng 8h30 ngày 3/12, tại khu kiểm hóa Đen Sa Vẳn (tỉnh Savannakhet, Lào), lực lượng Hải quan Lào kiểm tra ôtô đầu kéo biển kiểm soát Lào chở thạch cao, nhưng bên trong có chứa pháo.

Nhiều xe bị thiêu rụi cạnh khu vực nổ. Ảnh: T.L.

Khi lực lượng chức năng dùng xà beng đóng xuống thạch cao để kiểm tra hàng hóa thì phát nổ. Vụ nổ khiến đám cháy lan nhanh sang nhà kho kiểm hóa của Hải quan Lào. Có 5 xe tải, xe đầu kéo và 2 ôtô bán tải đậu xung quanh cũng bị thiêu rụi.

Vụ cháy nổ khiến ít nhất 3 người chết (2 người quốc tịch Lào, một người Việt Nam) và 6 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trong đó, có 4 nạn nhân người Việt Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế trong tình trạng bỏng nặng.

Sự việc xảy ra tại khu vực cửa khẩu Đen Sa Vẳn (chấm đỏ), cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khoảng 500 m. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-the-mot-phu-nu-nguoi-viet-trong-vu-no-o-tram-hai-quan-den-sa-van-post1159692.html