Thi thể đôi nam nữ ôm nhau dưới hồ: Lời người bạn

Theo một người bạn của nạn nhân, Bình và Lan Anh mới yêu nhau được khoảng 1 năm nhưng không được gia đình đồng ý.

Thi thể của hai nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk) và chị Vũ Thị Lan Anh (18 tuổi, trú ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo đó, vào khoảng 15h45 ngày 27/3, một người dân đi đến khu vực bờ hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì phát hiện chiếc xe máy dựng trên bờ cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo, dày dép để lại. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ tìm vớt thi thể các nạn nhân. Ảnh: VNN

Nhận tin báo, lược lượng chức năng tổ chức lặn xuống hồ tìm kiếm thì vớt được thi thể đôi nam nữ chết dưới lòng hồ trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

Theo một người bạn làm cùng nạn nhân Bình cho biết, cách đây hơn 1 năm Bình và Lan Anh quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Để được ở gần nhau, Bình xuống thị xã Gia Nghĩa làm tiếp viên cho một quán nhậu, còn Lan Anh từ xã Đắk Sin lên làm tiếp viên cho một quán cà phê. Sau đó, chuyện tình cảm của Bình và Lan Anh bị gia đình phát hiện và có ý ngăn cản.

Người dân tập trung theo dõi khi thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Hiện vụ việc đang được công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trường hợp đôi nam nữ tự tử nghi vì bị cấm yêu mới đây cũng đã xảy ra Sóc Trăng. Cụ thể, theo một cán bộ phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, Sơn Mệnh (25 tuổi, ngụ phường 2) làm công nhân thủy sản tại khu công nghiệp An Nghiệp. Vài tháng nay thanh niên này có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ cùng khóm 7.

"Do gia đình người thiếu nữ này không cho con gái tiến xa hơn nữa với bạn trai. Buồn chuyện này nên đêm 27/2, Mệnh uống thuốc độc tự tử và chết vào sáng hôm sau", cán bộ phường 2 cho biết.

Sau khi Mệnh chết, sáng 28/2, thiếu nữ chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh (giáp ranh huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cách nhà gần 30 km, rồi gieo mình xuống sông.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thi-the-doi-nam-nu-om-nhau-duoi-ho-loi-nguoi-ban-3355300/