Thi thể bé gái 10 tuổi dưới chậu kiểng, trên người có nhiều vết đâm

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận phát hiện thi thể cháu Đ. được giấu dưới chậu xi măng tại một bãi đất hoang, trên người có nhiều vết thương do vật nhọn đâm vào.

Ngày 7/8, đại diện UBND phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) xác nhận, cơ quan chức năng địa phương đang kiểm tra hiện trường vụ bé gái 10 tuổi bị sát hại, giấu xác dưới chậu kiểng.

Nạn nhân là cháu N.L.C.D (SN 2008, trú khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm).

Hiện trường vụ án. (Ảnh: TN)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 6/8, cơ quan chức năng ở địa phương nhận được thông tin về việc cháu N.L.C.D (SN 2008, trú phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm) bị mất tích.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Đ. được giấu dưới chậu xi măng (40x60cm) tại một bãi đất hoang vắng thuộc phường Bảo An.

Theo cơ quan điều tra, thi thể cháu Đ. có nhiều vết thương do vật nhọn đâm vào.

Được biết, khu vực phát hiện thi thể cháu Đ. là khu đất của nhà ông Phạm Minh C. (SN 1963, ngụ khối 4, phường Đô Vinh) dùng để đúc chậu xi măng (chậu hoa, cây kiểng).

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ án.

Theo nguồn tin riêng của VTC News, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt được nghi can sát hại cháu Đ. và hiện đang lấy lời khai của hung thủ để xử lý theo quy định.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thi-the-be-gai-10-tuoi-duoi-chau-kieng-tren-nguoi-co-nhieu-vet-dam-d418352.html