Thi thể ba nạn nhân tử vong trong vụ du khách bị nạn tại Ai Cập sắp được đưa về nước

Các thủ tục liên quan đến vụ du khách Việt bị nạn tại Ai Cập đã được hoàn tất và ngày 5/1, thi thể ba nạn nhân đã tử vong trong vụ việc sẽ về đến Việt Nam.

Theo báo Tin Tức, thông tin trên được bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Công ty lữ hành Saigontourist cho biết chiều ngày 2/1.

Ba nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Ai Cập gồm: Ông Trần Hóa Khánh (sinh năm 1961, nơi sinh Thanh Hóa), bà Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1962, nơi sinh Hà Nội), ông Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1989, nơi sinh Bình Thuận). Trong đó, ông Nguyễn Trọng Tiến là hướng dẫn viên du lịch của đoàn.

9 trong tổng số 15 khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập đã về nước vào chiều 1/1. Ảnh: Saigontourist.

Ngoài ra, ba khách bị thương còn ở Ai Cập vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital. Saigontourist tiếp tục cử nhân sự túc trực tại bệnh viện. Ngay khi bác sĩ xác nhận những người bị thương đủ điều kiện sức khỏe để về nước, công ty sẽ bố trí để đưa các du khách về trong chuyến bay sớm nhất.

Chiều 1/1, 9 nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), trong đó 4 người được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Đại diện bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết đã tiếp nhận 4 khách bị thương trong vụ đánh bom tại Ai Cập nhập viện để điều trị, trong đó 2 người đã xin xuất viện về chăm sóc tại nhà và 2 người vẫn còn phải cấp cứu và theo dõi đặc biệt.

PGS TS Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y dược, cho biết bệnh viện đã đang theo dõi cho 2 mẹ con (người mẹ 58 tuổi và con 22 tuổi) và 2 người đã xuất viện về. Người mẹ hiện vẫn còn những tổn thương đang cần được theo dõi, cổ chân bên phải mất cảm giác, tương lai phải làm một số xét nghiệm mới có kết luận chính xác.

Trước đó, chiếc xe chở du khách Việt Nam bị trúng bom lúc 18h15 ngày 28/12 sau khi đoàn tới thăm kim tự tháp và đang trên đường ra sân bay về nước.

Vụ nổ khiến hai du khách và một hướng dẫn viên người Việt thiệt mạng. Một người Ai Cập tử vong còn 12 người Việt khác bị thương.

Việt Nam đã đề nghị cơ quan chức năng Ai Cập tạo điều kiện tốt nhất cho các nạn nhân sớm trở về nhà, chăm sóc những người đang điều trị tại bệnh viện, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để hồi hương thi thể ba nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập khuyến cáo du khách Việt nên tuân thủ lộ trình của chuyến đi đã được ấn định. Đối với những đoàn sắp thăm nước này trong thời gian tới, các công ty lữ hành và du khách nên cân nhắc kỹ.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-the-ba-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-du-khach-bi-nan-tai-ai-cap-sap-duoc-dua-ve-nuoc-a417040.html