Thi thể ba mẹ con buộc chặt nhau: Nhắn tin xin lỗi

Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đang điều tra nguyên nhân việc 3 mẹ con nổi trên sông, buộc vào nhau.

Sáng 5/7, người dân xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang phát hiện 3 thi thể trôi nổi trên sông Thương.

Thông tin từ Đội CSGT Đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị đã xác định danh tính 3 nạn nhân là chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú tại thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

2 nạn nhân còn lại được xác định là Trần Đại Q. (4 tuổi) và Trần Thị Kim N. (1 tuổi) đều là con của nạn nhân trên.

Trưa 6/7, xác nhận với PV, Phó chủ tịch xã Đồng Sơn cho biết: "Khoảng 22h đêm 5/7, người thân của gia đình chị N đã đến nhận thi thể các nạn nhân về lo hậu sự. Tại thời điểm đưa thi thể chị N lên, lực lượng chức năng phát hiện chị N mặc áo dài màu đỏ, trên người vẫn buộc chặt thi thể bé gái gần 1 tuổi, cạnh đó là thi thể bé trai 4 tuổi".

Khu vực phát hiện thi thể 3 mẹ con

Khu vực phát hiện thi thể 3 mẹ con

Nhận xét thêm về gia đình người phụ nữ này, một người thân trong gia đình chia sẻ: "Hai vợ chồng chị N đều là công nhân nên kinh tế cũng không quá khó khăn. Sau thời gian nghỉ thai sản, chị N đi làm may lại và sáng đi tối về. Chồng N làm nghề hàn gò nên thường làm ca đêm.

Trước hôm chị N dẫn theo hai con đi, chiều thứ 6 (3/7) N vẫn đưa các cháu đi thả diều bình thường. Sáng hôm sau N dẫn hai con đi và nói với mọi người đưa các con sang nhà ông bà ngoại cách đó 1km rồi xảy ra chuyện đau lòng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ".

Theo người nhà nạn nhân, giữa hai vợ chồng N hiền lành và ít xảy ra mâu thuẫn. Bố mẹ chồng N đều đã về hưu và ở nhà trông con cho hai vợ chồng N đi làm, nhà cửa ông bà cũng đã xây nên vợ chồng N không gặp quá nhiều khó khăn. Sau khi sinh con thứ hai xong, tâm lý của N cũng không có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin trên Vietnamnet, sáng 4/7, người phụ nữ cùng 2 con gửi xe máy ở nhà một người thân sau đó mất tích.

Trước đó, gia đình nhận được tin nhắn xin lỗi từ người mẹ, gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trước đó chưa đầy 24 giờ.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thi-the-ba-me-con-buoc-chat-nhau-nhan-tin-xin-loi-3410012/