Thi thể 5 nạn nhân tử vong tại Thái Lan được đưa về quê an táng

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu, Trần Văn Nhật và Phan Văn Sơn (cùng quê Hà Tĩnh); Phạm Thị Thùy Dung và Đoàn Thị Bích (quê Quảng Bình).

Chiều tối ngày 27/3, thi thể của 2 lao động Hà Tĩnh thiệt mạng do TNGT tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) đã về tới quê nhà để tiến hành các thủ tục mai táng.

Trước đó, vào chiều tối ngày 26/3 thi thể 5 nạn nhân đã được người nhà sang nhận dạng, làm thủ tục đưa về Việt Nam an táng theo đường bộ.

Người nhà 5 nạn nhân hoàn tất thủ tục đưa thi thể người thân về quê an táng.

Người nhà 5 nạn nhân hoàn tất thủ tục đưa thi thể người thân về quê an táng.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu, Trần Văn Nhật và Phan Văn Sơn (cùng quê Hà Tĩnh); Phạm Thị Thùy Dung và Đoàn Thị Bích (quê Quảng Bình).

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 12h30 ngày 23/3, chiếc xe khách 16 chỗ chở theo lao động nước ngoài của Công ty CPS đi về từ cửa khẩu Phunamron, biên giới Myanmar để đóng dấu nhập cảnh mới cho hộ chiếu. Khi chiếc xe đi đến ngã tư huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan bất ngờ bị xe container đâm từ phía sau.

Vụ va chạm mạnh đã khiến cả 2 phương tiện và tất cả 16 người trên đó rơi xuống kênh nước bên đường. Được biết, có 5 người Việt Nam được xác nhận đã tử vong. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, thợ lặn, cảnh sát và binh sĩ đã được huy động tới hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Trong số 5 người Việt Nam tử vong có nạn nhân Nguyễn Thị Thu (SN 1990, trú tại làng Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang mang thai vừa mới được hai tháng.

Tất cả nạn nhân tử vong đều do hoàn cảnh khó khăn phải sang xứ người để mưu sinh. Giấc mơ đổi đời của họ bị dập tắt nơi đất khách khiến nhiều người đau lòng.

Ngồi ôm đứa cháu nhỏ trong lòng, bà Nguyễn Thị Tam (mẹ chồng của nạn nhân Thu) tâm sự: “Vì hoàn cảnh nghèo nên ăn Tết xong, hai vợ chồng nó (vợ chồng chị Thu ) gửi con cho ông bà nội chăm sóc để sang Thái Lan mưu sinh. Vợ chồng nó mới cưới nhau được 5 năm, đây là con gái đầu lòng. Sao ông trời nỡ cướp đi con dâu tôi, nó là đứa chịu khó, siêng năng, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình...”.

Mẹ chồng cùng con gái chị T. đau xót chờ thi thể nạn nhân về nước.

Sau khi nhận hung tin về vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan, người thân ở quê nhà đang nóng lòng ngóng đợi thi thể các nạn nhân sớm được trở về với đất mẹ. Mọi thủ tục ma chay đều được người thân, các tổ chức đoàn thể chuẩn bị sẵn.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/thi-the-5-nan-nhan-tu-vong-tai-thai-lan-duoc-dua-ve-que-an-tang-43323.html