Thi thể 3 mẹ con buộc chặt nhau trên sông Thương: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân

Trước khi phát hiện thi thể chị N. cùng hai con nhỏ buộc chặt dưới sông, lực lượng công an tìm thấy trong xe của nạn nhân gửi cho bạn có một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư nêu do bí bách trong cuộc sống.

Ngày 5/7, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới sông Thương, đoạn qua địa bàn xã Đồng Sơn. Các nạn nhân được xác định là chị H.T.N (35 tuổi, trú tại xã Phi Mô, H.Lạng Giang, Bắc Giang) thi thể bé gái K.N (8 tháng tuổi) và bé T.Đ.Q (4 tuổi), đều là con của chị N.

Khúc sông Thương nơi phát hiện thi thể ba mẹ con chị N..

Khúc sông Thương nơi phát hiện thi thể ba mẹ con chị N..

Thời điểm đưa các nạn nhân lên bờ, trên người chị N. vẫn buộc chặt thi thể bé gái K.N (8 tháng tuổi), còn bé bé T.Đ.Q (4 tuổi) nổi lên mặt nước cách đó không xa. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trước đó chưa đầy 24 giờ.

3 thi thể sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tối cùng ngày, người thân đã đã tới bệnh viện để nhận thi thể về lo hậu sự.

Người thân lo tang lễ cho các nạn nhân.

Trao đổi với chúng tôi, người thân gia đình nạn nhân cho biết, sáng nay gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho ba mẹ con chị N. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến ai ai trong gia đình cũng đau lòng.

Cũng theo người thân, sáng ngày 3/7 chị N. đưa hai con nhỏ rời khỏi nhà nói sang nhà bố mẹ đẻ chơi. Sau đó chị N. gửi xe máy cho một người bạn thân rồi đưa hai con rời đi. Không thấy chị N. trở về người thân đi tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện xe chị N. gửi ở nhà bạn.

Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho ba mẹ con chị N..

Mở cốp xe mọi người phát hiện lá thư tuyệt mệnh với nội dung do bí bách trong cuộc sống, chị N. khuyên người thân không nên tìm kiếm mình nữa. Người nhà sau đó chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích.

Đến tối ngày 4/7, người thân nhận được tin báo phát hiện thi thể ba mẹ con chị N. ở sông Thương sau đó được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang khám nghiệm tử thi.

Qua thu thập các thông tin liên quan, Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng do mâu thuẫn gia đình dẫn đến tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/la-thu-tuyet-menh-he-lo-nguyen-nhan-cai-chet-cua-3-me-con-troi-song-20200706134127225.html