Indonesia-Philippines cam kết hợp tác duy trì tình hình an ninh khu vực

Trong phiên họp 'Hợp tác quân sự Philippines-Indonesia' lần thứ 3 ngày hôm qua (25/5), Philippines và Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác duy trì an ninh khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại cuộc họp, Tư lệnh Quân đội Indonesia, ông Hadi Tjahjanto cho rằng đại dịch COVID-19 cho thế giới thấy sự cần thiết của việc hợp tác và hiệp lực để khắc phục tác động của đại dịch hiện đang ảnh hưởng lớn đến đời sống của các quốc gia. Dự đoán tình hình an ninh trong khu vực Đông Nam Á diễn biến phức tạp, hai quốc gia láng giềng Indonesia và Philippines cần tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Phiên họp “Hợp tác quân sự Philippines-Indonesia” lần thứ 3.Ảnh: Kompas

Phiên họp “Hợp tác quân sự Philippines-Indonesia” lần thứ 3.Ảnh: Kompas

Cùng quan điểm đó, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Cirilito Sobejana cho rằng, là những quốc thành viên ASEAN thân thiết, Indonesia và Philippines lâu nay luôn duy trì hợp tác quân sự và có chung mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Philippines khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác và hữu nghị với Indonesia nhằm giải quyết các thách thức ngày càng phức tạp trong một môi trường năng động và liên tục thay đổi. Hai quốc gia sẽ đưa ra các nghị quyết mới về cách vượt qua các thách thức chung, tránh xung đột, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai quốc gia.

Sau phiên họp, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Tư lệnh quân đội Indonesia và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines./.

Hương Trà/VOV-Jarkata

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-philippines-cam-ket-hop-tac-duy-tri-tinh-hinh-an-ninh-khu-vuc-860770.vov