Thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020

Tối 9-12, cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020 đã khai mạc tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Đây là sân chơi nghệ thuật do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức.

Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng giám khảo.

Tối 9-12, cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020 đã khai mạc tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Đây là sân chơi nghệ thuật do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi nhằm tạo điều kiện để các diễn viên trẻ của sân khấu kịch nói giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, từ đó tạo ra những tác phẩm sân khấu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định, sân khấu kịch nói từ lâu được coi là một trong những loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Nhiều năm qua, cùng với sự nỗ lực sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên kịch nói thuộc đơn vị nghệ thuật trong cả nước đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển đi lên của ngành nghệ thuật biểu diễn nói chung và nghệ thuật kịch nói nói riêng.

Cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa, nhằm phát hiện các tài năng trẻ diễn viên trong lĩnh vực kịch nói. Đây cũng là cơ sở để các nhà quản lý nghệ thuật đánh giá thực trạng lực lượng diễn viên trẻ, từ đó có những kế hoạch đào tạo trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Cuộc thi năm nay ghi nhận số lượng diễn viên trẻ tham gia đông đảo hơn các cuộc thi trước, với 63 thí sinh đến từ 15 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, mang đến 50 trích đoạn phản ánh nhiều đề tài đa dạng như dân gian lịch sử, cổ điển, chiến tranh và những vấn đề của cuộc sống hôm nay.

Các đơn vị tham gia dự thi là: Nhà hát Kịch Việt Nam; Nhà hát Kịch nói Quân đội; Nhà hát Kịch Tuổi trẻ; Nhà hát Kịch Hà Nội; Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nhà hát Kịch Lam Sơn; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; Công ty TNHH Con Chim xanh; Sân khấu Lucteam; Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Quảng cáo Sài Gòn Phẳng; Công ty TNHH Giải trí Hero Film; Công ty TNHH và Giải trí HN Media; Công ty TNHH Vĩnh Lộc; Công ty TH Entertaiment; Công ty CP Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn.

Cuộc thi quy định các diễn viên dự thi không quá 30 tuổi; không được dùng các trích đoạn mà mình thể hiện trong các vở diễn đã đạt huy chương vàng, huy chương bạc tại các kỳ liên hoan, cuộc thi trước đó. Phần biểu diễn của các thí sinh đòi hỏi phải có sự nhập vai tốt, lời thoại có sức truyền cảm, hấp dẫn, thể hiện được hành động, tâm lý, tính cách, suy nghĩ nội tâm của nhân vật và có sự sáng tạo mới cho vai diễn.

Cảnh trong trích đoạn dự thi của thí sinh đến từ Nhà hát Tuổi trẻ.

Những diễn viên có phần thi xuất sắc nhất sẽ được Ban tổ chức trao huy chương vàng, huy chương bạc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải cho diễn viên trẻ nhất, nam diễn viên triển vọng, nữ diễn viên triển vọng.

Ngay sau lễ khai mạc là những trích đoạn dự thi đầu tiên của ba thí sinh đến từ Nhà hát Tuổi trẻ: Anh Tú (vai diễn Tartuffe trong trích đoạn Tartuffe); Phạm Thị Hương Anh (vai diễn Hạ Âu trong trích đoạn Xin lỗi em chỉ là con đĩ; Trương Mạnh Đạt (vai diễn ông già 95 tuổi trong trích đoạn Những cái ghế).

Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 18-12.

DƯƠNG LINH - Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/thi-tai-nang-tre-dien-vien-kich-noi-toan-quoc-nam-2020-627608/