Thí sinh Việt Nam xuất sắc giành 3 huy chương Đồng tại 2 cuộc thi tầm cỡ thế giới

3 thí sinh Việt Nam vừa xuất sắc vượt qua hơn 200 thí sinh để giành 3 huy chương Đồng tại Cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa thế giới – Adobe Certified Associate World Championship 2018 (ACAWC 2018) và Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới – Microsoft Office Specialist World Championship 2018 (MOSWC 2018).

Trong các ngày từ 29/7-01/8 tại Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ, 4 đại diện của Việt Nam đã tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới hai cuộc thi. Đó là Cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa thế giới và Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cơ quan đồng hành cùng Cuộc thi chúc mừng các thí sinh

chiến thắng trở về - Ảnh: Bảo Chi

Kết quả, 3 trong số 4 em của đoàn Việt Nam dự thi đã xuất sắc vượt qua hơn 200 thí sinh tài năng đến từ gần 70 quốc gia mang vinh quang về cho nước nhà. Đó là các em: Nguyễn Trần Thảo Nguyên (sinh viên năm thứ 3, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP Hồ Chí Minh, huy chương Đồng nội dung Thiết kế Đồ họa - ACAWC 2018), Đoàn Đức Thanh (học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, huy chương Đồng nội dung Microsoft Word 2013 - MOSWC 2018) và Nguyễn Bá Trọng Đại (cựu học sinh trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội, huy chương Đồng nội dung Microsoft PowerPoint 2013 - MOSWC 2018). Đáng chú ý là ở mỗi nội dung thi chỉ có duy nhất một bộ huy chương bao gồm: 01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng.

Sáng ngày 03/8, đội tuyển MOSWC 2018 và ACAWC 2018 của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Ban Tổ chức cấp Quốc gia của 02 cuộc thi đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Riêng thí sinh Trọng Đại đã có kế hoạch du học ở Hoa Kỳ nên không về nước cùng đoàn trong dịp này.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay, cả 2 cuộc thi ACAWC 2018 và MOSWC 2018 đã thu hút hơn 1,3 triệu thí sinh đến từ gần 70 quốc gia tham gia. Tại vòng chung kết thế giới vừa diễn ra tại Hoa Ky, hơn 200 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các đội tuyển quốc gia đã tranh tài về cả kiến thức và kỹ năng làm chủ các phần mềm Adobe trong thiết kế đồ họa và Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ở 02 phiên bản 2013 và 2016.

Sau những lượt thi căng thẳng và gay cấn, Ban tổ chức Cuộc thi cấp thế giới – Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) – tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận kỹ năng Tin học đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng nhất cho những tấm huy chương danh giá./.

Bảo Chi

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/thi-sinh-viet-nam-xuat-sac-gianh-3-huy-chuong-dong-tai-2-cuoc-thi-tam-co-the-gioi-492764.html