Thí sinh thở phào vì đề thi hóa và lý không khó

Ở bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia sáng nay, 25/6, nhiều thí sinh hồ hởi cho biết đề thi lý và hóa đều có kiến thức lớp 11, không quá khó.

Thí sinh hoàn tất môn thi tại Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) Ảnh: BÍCH VÂN

Thí sinh hoàn tất môn thi tại Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) Ảnh: BÍCH VÂN

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật lý (thời gian làm bài 7 giờ 35), Hóa học (8 giờ 35), Sinh học (9 giờ 35). Mỗi môn, thí sinh làm bài thi trong 50 phút.

Hết giờ làm bài môn Vật lý, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay có 40 câu, ít lý thuyết, nhiều bài tập, có cả câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 11.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh, TP HCM), thí sinh tên Khanh cho biết đề sinh năm nay gồm 40 câu, chủ yếu lớp 12, kiến thức lớp 11 chỉ có vài câu, là các công thức phần hóa hữu cơ.

"Em làm được khoảng 30 câu. Em thấy đề thi năm nay tầm trung, đề thi có 1 câu đồ thị khá lạ. Em chắc chắn điểm trên trung bình" - Khanh nói.

Một số thí sinh tự do thi một môn nên ra sớm. Tuy nhiên, các thí sinh không được mang đề thi ra ngoài vì các thí sinh khác vẫn đang trong thời gian thi các môn khác trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên.

Ảnh: BÍCH VÂN

Thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh, HĐT THPT Trần Phú (Đà Nẵng), nhận định so với 2 môn thi ngày hôm qua, môn lý tương đối dễ thở với nhiều thí sinh hơn. "Đề lý vừa vặn thời gian làm bài, không có quá nhiều câu hỏi khó. Chủ yếu tập trung vào phần thực hành. Em tập trung làm hết giờ, dự đoán được 8 điểm môn này" - Lan Anh tâm sự.

NLĐO

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thi-sinh-tho-phao-vi-de-thi-hoa-va-ly-khong-kho-post20245.html