Thí sinh Tây Bắc tự tin có thể đạt điểm cao ở môn Toán

Theo nhiều thí sinh tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, đề thi đã bám sát chủ trương giảm tải của Bộ GD&ĐT, vừa sức với nhiều học sinh.

Chiều nay (9/8), hơn 6.300 thí sinh tại 18 điểm thi của tỉnh Lào Cai tiếp tục bước vào bài thi môn Toán.

Em Lầu Thị Quỳnh Hoa, thí sinh tại điểm thi số 1, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, với 90 phút làm bài, Hoa đã chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau do đó cảm thấy khá thoải mái: “Đề thi năm nay đã tinh giản một số phần nên em thấy phù hợp với khả năng của mình, không quá khó, em thấy rất tự tin”.

Báo cáo nhanh từ Thường trực Hội đồng thi tỉnh Lào Cai cho thấy, trong buổi thi môn Toán có 25 thí sinh vắng mặt; 1 thí sinh tại điểm thi số 2 (huyện Bảo Yên) có biểu hiện sốt cao đã được chăm sóc y tế và bố trí thi tại phòng thi dự phòng.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, hôm nay, toàn tỉnh không có thí sinh nào đến điểm thi muộn do tắc đường; 27 thí sinh bỏ thi không có lý do. Tại các điểm thi, lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp sức mùa thi và người dân đã hỗ trợ các khẩu phần ăn, nước uống, giúp thí sinh có thêm động lực hoàn thành bài thi.

Thí sinh Lai Châu tham dự kỳ thi.

Thí sinh Lai Châu tham dự kỳ thi.

Thí sinh Nguyễn Anh Tài, dự thi tại điểm thi số 2, Trường THPT thành phố Lai Châu cho hay, đề thi 2 môn đều sát với kiến thức chương trình học cắt giảm do dịch bệnh. Đặc biệt, với kiến thức đề thi toán chiều nay, chỉ cần có lực học trung bình là có thể làm được khoảng 70%.

“Các môn đã thi kiến thức đều nằm trong chương trình sách giáo khoa. Môn toán có phần hơi khó, nhưng nhìn chung em làm được bài tương đối tốt. Các nội dung trong chương trình giảm tải cũng không có trong đề nên các bạn cũng làm bài được”.

Chiều nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 11.500 thí sinh dự thi môn Toán, 60 thí sinh vắng mặt, trong đó có 2 thí sinh miễn thi, 2 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 1 chuyển về Đà Nẵng dự thi, 6 thí sinh bị ốm, còn lại là bỏ thi.

Qua phần thi môn Toán năm nay, đa số các thí sinh cảm thấy khá thoải mái

Cũng trong buổi thi Toán chiều nay, tại xã Gia Phù, huyện Phù Yên, có 2 thí sinh sốt 38 độ C (không liên quan đến người từ vùng dịch về), đã được bố trí cho thi ở phòng thi dự phòng. Các thí sinh và cán bộ coi thi thực hiện tốt quy chế, không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Với 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 90 phút, phần lớn các thí sinh dự thi môn Toán tại Sơn La cho rằng, đề năm nay không quá khó so với kỳ thi những năm trước, không có câu hỏi đánh đố và phù hợp với sức học của các thí sinh.

Thí sinh Hoàng Thanh Tùng ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho hay:“Em thấy đề thi năm nay cũng vừa sức, nếu các bạn nắm chắc phần kiến thức cơ bản thì điểm thi phải được trên 8 điểm, còn những bạn ôn chuyên sâu thì phải được trên 9 điểm. Với bài thi của em thì em đoán có thể được gần 9 hoặc 9 điểm”.

Thí sinh Yên Bái thoải mái và tự tin sau các bài thi.

Chiều nay, hơn 7.400 thí sinh miền núi Yên Bái bước vào buổi thi thứ 2. Nhiều em rất phấn khởi vì làm được bài và đánh giá đề thi nằm trong chương trình được ôn. Thí sinh Nguyễn Thu Thủy, điểm thi Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết: “Đề thi sát với chương trình ôn thi ở trường. Em cũng làm được hết bài nhưng không chắc chắn lắm”.

Trong môn thi toán chiều nay, tổng số thí sinh vắng mặt của Điện Biên là 27 thí sinh, trong đó có 8 thí sinh thuộc diện miễn thi, còn lại là bỏ thi. Tại hầu hết các điểm thi, khi hết thời gian 90 phút mới có thí sinh ra ngoài. Đa số các em cho rằng, đề thi môn Toán vừa sức, lượng kiến thức trong đề phù hợp với thời gian thi, vẫn có thời gian để soát lại bài.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Điện Biên Phủ) phấn khởi vì làm được bài thi môn Toán

Theo đánh giá nhanh của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Điện Biên, tại 19 điểm thi trong toàn tỉnh, hoạt động thi diễn ra bình thường, không có vi phạm quy chế, không có sự cố đặc biệt nào diễn ra. Cơ sở vật chất được đảm bảo yêu cầu theo quy chế thi trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi nổi, tiếp sức cho thí sinh nhưng đều đảm bảo các quy định của quy chế thi.

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Điện Biên cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, Ban chỉ đạo thi tỉnh đã chỉ đạo các hội đồng thi chuẩn bị tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện để tổ chức kỳ thi. Đến giờ phút này việc triển khai các nội dung về phòng chống dịch Covid-19 tại các hội đồng thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy định”./.

PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thi-sinh-tay-bac-tu-tin-co-the-dat-diem-cao-o-mon-toan-1081130.vov