Thí sinh show Nữ hoàng quyến rũ: 'Tôi bối rối khi chụp ảnh khêu gợi'

Kim Thành cho biết cô và dàn thí sinh không biết trước thử thách chương trình đặt ra. Do đó, khi phải chụp hình với bikini, cô bất ngờ và bối rối.

Kim Thành nằm trong số thí sinh tham gia tập 14 chương trình Nữ hoàng quyến rũ phát sóng trên HTV tối 3/6. Màn tạo dáng gợi cảm quá đà của thí sinh, bao gồm Kim Thành và khách mời hướng dẫn - ca sĩ Nhật Bản Natsumi Hirajima gây tranh cãi. Trong tập thi, thí sinh mặc bikini, cố khoe cơ thể bằng những động tác khiêu khích. Khi lên sóng, chương trình và dàn thí sinh bị chỉ trích dữ dội.

Lo lắng khi đọc bình luận tiêu cực

- Chương trình Kim Thành tham gia vấp phải nhiều lời chỉ trích. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là chương trình vô giá trị và chỉ câu view bằng thân thể, chị nghĩ sao về vấn đề này?

- Mọi việc khiến tôi khá bất ngờ và lo lắng. Lần đầu tiên, tôi nhận những lời lẽ tiêu cực như vậy. Thật ra chương trình quay hình từ năm ngoái nhưng có vẻ do một số trục trặc nên đến năm nay mới được phát.

Nói chương trình như vậy không hoàn toàn đúng vì nếu theo dõi từ tập đầu, khán giả sẽ thấy kịch bản khá thú vị. Tất cả thí sinh không biết trước thử thách của vòng tiếp theo, do đó, tính hồi hộp rất cao.

Các thử thách ở Việt Nam đa số là làm việc đồng đội, sinh tồn, kết bè bơi ra biển, làm MC, diễn xuất… Nói chung, nó hướng đến tài năng toàn diện để tìm ra người chiến thắng phù hợp. Tôi nghĩ cần xem cả quá trình cũng như đầy đủ buổi quay hình ở Nhật Bản. Không thể đánh giá cả chương trình chỉ qua vài phút chụp hình cho bìa tạp chí.

Màn tạo dáng khiến Kim Thành bị chỉ trích.

Màn tạo dáng khiến Kim Thành bị chỉ trích.

- Là một trong số nhân vật gây chú ý trong tập 14, Kim Thành thậm chí có nhiều động tác khêu gợi, chị cảm thấy thế nào khi tranh cãi nổ ra, khán giả “ném đá” dàn thí sinh?

- Thật sự, tôi nghĩ đây là cuộc thi và đòi hỏi thí sinh cùng cố gắng. Thử thách lần này là chụp ảnh cho tạp chí bikini do chị Natsumi Hirajima - một idol, cựu ca sĩ của nhóm nhạc AKB48 hướng dẫn.

Thử thách được thực hiện tại nhà xuất bản của Nhật Bản, do đó, các thí sinh khá yên tâm. Tuy nhiên, chúng tôi không ngờ được thử thách phía Nhật Bản đưa ra chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam.

- Gia đình chị phản hồi thế nào về những hình ảnh gây ồn ào của con gái?

- Từ trước đến giờ, cha mẹ luôn tin tưởng con đường nghệ thuật tôi chọn. Dù khá lo lắng nhưng mọi người để tôi có không gian và thời gian bình tĩnh, tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết vụ việc.

Thí sinh choáng ngợp vì thử thách chương trình đặt ra

- Ngay thời điểm nghe chương trình công bố thử thách và thực hiện những động tác đó, chị nghĩ gì?

- Lúc nhận thử thách, không chỉ tôi mà ai trong dàn thí sinh cũng đều choáng ngợp, nhất là với hình ảnh thị phạm của chị Natsumi. Chúng tôi băn khoăn, đặt ra vô vàn câu hỏi. Chẳng hạn, những hình ảnh này có được biên tập, chỉnh sửa góc quay hay không. Nói chung lúc đó chúng tôi khá bối rối.

- Băn khoăn, bối rối nhưng cuối cùng chị tạo dáng gợi cảm nhất, thậm chí được Natsumi Hirajima khen là không cần hướng dẫn vẫn làm tốt?

- Có lẽ vì tôi định hình được đây là cuộc thi. Do đó, không chỉ tôi mà tất cả thí sinh đều phải nỗ lực, cố gắng hết mình. Đã nhận lời tham gia chương trình thì một thí sinh như tôi phải nghe theo lời của ban tổ chức và thực hiện các thử thách. Tôi cũng bất ngờ và không nghĩ mình lại được chị Natsumi Hirajima nói như vậy.

Cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, táo bạo.

- Đến giờ khi xem lại phần tạo dáng của mình, chị có cảm thấy phản cảm như dư luận đang chỉ trích?

- Đúng là nếu chỉ xem phân đoạn đó, chắc hẳn ai cũng nghĩ chúng rất nhạy cảm. Nhưng nếu xét toàn bộ quá trình thi ở Việt Nam và Nhật Bản, tôi hy vọng khán giả có nhìn nhận khác. Qua đây, tôi nghĩ bên sản xuất sẽ để ý hơn những cảnh quay tiếp theo.

Khó khăn trên con đường âm nhạc

- Từ khi còn ở S Girls, chị đã có hình tượng gợi cảm. Đó có phải phong cách chị chọn ngay từ đầu?

- Thật ra về quan niệm gợi cảm, mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Tôi không bao giờ tự nhận mình có cơ thể đẹp, sexy hay gợi cảm. Ngoài kia, nhiều người hơn tôi. Thay vì gắn liền với phong cách sexy, tôi thích sự biến hóa để phù hợp với hoàn cảnh hơn.

- Là á quân Gương mặt thân quen, tại sao sau đó chị không phát huy thế mạnh giọng hát. Phải chăng chị không còn kiên nhẫn với âm nhạc sau vài năm chật vật?

- Hiện tại, tôi tiếp tục học thanh nhạc để bổ trợ cho việc ca hát của mình sau này. Có thể thời gian này tôi ít ra sản phẩm nên hơi vắng bóng.

Tham gia Nhân tố bí ẩn, Gương mặt thân quen... nhưng Kim Thành chưa được khán giả chú ý.

Tuy nhiên, đúng là tôi có khó khăn trên con đường mình chọn. Tôi cũng buồn nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Duyên chưa đến, tôi chỉ còn cách mỉm cười bước tiếp. May mắn chỉ thực sự dành cho những người không ngừng cố gắng.

- Bởi gặp khó khăn về âm nhạc nên chị tham gia chương trình thiên về ngoại hình như Nữ hoàng quyến rũ để cứu vớt sự nghiệp của mình?

- Ai làm nghệ sĩ mà chẳng mong mình nổi tiếng. Nhưng trong trường hợp lần này, tôi muốn thử sức bản thân. Trước giờ tôi chủ yếu tham gia chương trình ca nhạc. Còn cuộc thi lần này có những thử thách mà tôi chưa trải nghiệm. Do đó, tôi nhận lời khá nhanh.

Tôi cũng không dám trèo cao, té đau. Tôi còn trẻ và mỗi chương trình, mỗi thử thách mang đến cho tôi kinh nghiệm và bài học khác nhau.

- Xuất phát điểm ca sĩ nhưng lại gây chú ý bởi màn tạo dáng bị đánh giá nhạy cảm. Một nghệ sĩ chân chính hẳn không vui về điều đó. Còn chị thì sao?

- Tôi không muốn nhận những lời chỉ trích hay đánh giá tiêu cực, nhưng với những gì đã lựa chọn, tôi không thể thay đổi.

Qua lần này, tôi cũng nên xem xét và định hình hướng đi tốt hơn, để khán giả không bị mông lung về hình ảnh của tôi.

Cảnh thí sinh tạo dáng khoe thân phản cảm trên sóng HTV Trong tập 14 Nữ hoàng quyến rũ phát sóng trên HTV7, các thí sinh được cựu thành viên ABK48 hướng dẫn nhiều cách tạo dáng khêu gợi, phản cảm.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-show-nu-hoang-quyen-ru-toi-boi-roi-khi-chup-anh-kheu-goi-post953705.html