Thí sinh rơi nước mắt với đề tiếng Anh không 'đánh đố'

Chiều ngày 10/8, kỳ thi THPT 2020 chính thức khép lại với bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Nhiều thí sinh rạng rỡ, khoe đề thi năm nay 'dễ thở'.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chính thức diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu tiên, thí sinh thi 2 môn Ngữ văn và Toán; ngày thứ hai, thí sinh làm bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) và Ngoại ngữ.

Chiều ngày 10/8, sĩ tử cả nước đã hoàn thành thử thách cuối cùng trong chặng đường "vượt vũ môn" năm 2020.

Tại điểm thi trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), nhiều thí sinh mừng rơi nước mắt khi đã hoàn thành bài thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có.

Tại điểm thi trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), nhiều thí sinh mừng rơi nước mắt khi đã hoàn thành bài thi cuối cùng, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có.

Bài thi Ngoại ngữ có "bẫy" nhưng cũng không quá làm khó thí sinh.

Thí sinh trao đổi và so sánh đáp án sau khi rời phòng thi.

Có cả những tranh cãi về đáp án.

Những giọt nước mắt rơi vì vui mừng sau khi hoàn thành kỳ thi.

Thí sinh Nguyễn Lan Nhi (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: "Đề thi em thấy cũng tương đương như đề minh họa của bộ GD&ĐT, không "đánh đố" quá nhiều, có khoảng 2-3 câu em cũng hơi băn khoăn vì khó hơn một chút. Bài đọc hôm nay có một bài khó và một bài dễ, bài đọc hiểu về chủ đề "Việc chụp ảnh tự sướng có thể gây nguy hiểm chết người", em thấy khá hay và thú vị. Còn bài đọc còn lại thì khó hơn một chút".

Học sinh Nguyễn Trường Giang (trường THPT Chuyên Sư phạm) cho biết: "Tiếng Anh không phải thế mạnh của em nhưng em cũng làm được kha khá. Đề thi hôm nay em đánh giá dễ hơn đề thi minh họa của Bộ. Em nghĩ mình được khoảng trên 8,5 điểm".

Thí sinh Trần Hải Yến (trường THPT Lương Thế Vinh) đánh giá: "Đề tiếng Anh cũng vừa sức với thí sinh, có một số câu từ mới mình không biết thì không làm được. Bài đọc điền "dễ ăn" hơn đọc hiểu".

Tại điểm thi trường THPT Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), thí sinh không cũng mừng rỡ sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Em Trần Nam Anh (trường THPT Phan Bội Châu), người ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm thi trường THPT Nhân Chính chia sẻ: "Em cảm thấy đề thi năm nay có độ khó cao hơn. Những câu hỏi trong phần đọc hiểu làm em cảm thấy phân vân nhất vì không tìm được những từ đồng nghĩa với câu hỏi và tìm được đáp án chính xác. Em không tự tin với bài thi lần này lắm nên em nghĩ mình được tầm 6-7 điểm".

Học sinh Đào Nam Anh (trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên): "Với đề thi tiếng Anh ngày hôm nay, em cảm thấy khá vừa sức với mình, sau khi kiểm tra chéo đáp án với các bạn thì em nghĩ điểm của mình cũng. khá ổn".

Không khí tại đểm thi trường THCS Tân Hội (Đan Phượng) cũng không kém phần sôi nổi sau khi khép lại kỳ thi.

Thí sinh vội vã trở về nhà, có những kế hoạch riêng để "xả hơi" sau kỳ thi.

Phụ huynh luôn sát cánh, đồng hành cùng thí sinh trong suốt mùa thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chính thức khép lại sau 4 buổi thi.

Đảm bảo an toàn với máy rửa tay cảm biến được đặt trước cổng trường.

Sức khỏe của thí sinh là quan trọng hàng đầu trong kỳ thi đặc biệt này.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-sinh-roi-nuoc-mat-voi-de-tieng-anh-khong-danh-do-a485682.html