Thí sinh 'phát cuồng' vì đề Ngữ văn khơi dậy trân trọng cuộc sống, tình yêu đất nước

Kết thúc môn Ngữ văn, nhiều thí sinh tại Hà Nội vui vẻ cho biết đề thi tương đối vừa sức, nhưng rất xúc động và tự tin đạt điểm từ 7 trở lên.

Sáng nay (9/8), 866.946 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt I) với môn Ngữ văn, môn thi duy nhất của kỳ thi theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Kết thúc buổi thi đầu tiên, theo ghi nhận tại một số điểm thi tại Hà Nội, nhiều thí sinh tâm trạng khá thoải mái, tự tin với bài làm của mình bởi đề thi năm nay tương đối vừa sức.

Thí sinh Nguyễn Minh Anh (điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) vui vẻ cho biết: "Đề Ngữ văn năm nay không khó như các năm trước, đề ra hoàn toàn nằm trong nội dung chương trình Ngữ văn THPT mà em đã học. Đề thi cũng không có nội dung thuộc phần đã được cắt giảm. Trong phòng thi, em thấy các bạn đều hào hứng, tập trung làm bài, nhiều bạn viết khá dài xin thêm giấy thi. Em cũng khá hài lòng với bài thi của mình, em dự đoán mình được khoảng 7,5 điểm".

Còn thí sinh Hoàng Linh (điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ: "Đề Ngữ văn ra theo đúng cấu trúc của đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT đã công bố. Theo em, năm nay môn Ngữ văn không khó, kể cả các bạn thiên về khối A cũng hoàn toàn có thể đạt 5 - 7 điểm nếu ôn tập đầy đủ. Trong đề thi em thích nhất là câu I, nói về khát vọng sống, cống hiến và vươn lên. Thông qua đoạn trích, mỗi người tự nhìn lại bản thân mình và nỗ lực nhiều hơn, đây là phần rất hay".

Đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Q.Anh

Đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Q.Anh

Đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt I) được chia làm 2 phần, phần I - Đọc hiểu (3 điểm), thông qua đoạn trích "Cách sống: Từ bình thường trở nên phi thường". Với các câu hỏi liên quan đến đoạn trích, trong đó có câu thí sinh có đồng tình với thông điệp sống hết mình mà tác giả đoạn trích đưa ra.

Phần II - Làm văn (7 điểm), câu 1 yêu cầu từ đoạn trích phần đọc hiểu yêu cầu thí sinh viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết của trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Câu 2, phân tích tư tưởng "Đất nước của nhân dân" thông qua đoạn trích từ tác phẩm "Đất nước" - Nguyễn Khoa Điểm.

Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là Toán, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Quang Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/thi-sinh-phat-cuong-vi-de-ngu-van-khoi-day-tran-trong-cuoc-song-tinh-yeu-dat-nuoc-20200809091534234.htm