Thí sinh nữ gây ấn tượng tại đêm chung kết Thính phòng Sao mai 2017

Chung kết toàn quốc cuộc thi Sao mai 2017 khai mạc tối 9-9 với đêm thi đầu tiên – phong cách Thính phòng cổ điển. Trong số 9 thí sinh dự thi, 4 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn để đi tiếp

là Đỗ Tố Hoa, Lại thị Hương Ly, Lê Thị Nhung và Vũ Thị Thanh Thanh.

Top 4 thí sinh dòng Thính phòng lọt vào vòng chung kết xếp hạng

Du học sinh Trung Quốc nổi bật

9 thí sinh dự thi đều được đào tạo chuyên nghiệp tại các trường nghệ thuật danh tiếng. Trong đêm thi dòng Thính phòng, nổi bật nhất là thí sinh Đỗ Tố Hoa – số báo danh (05). Cô được trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cử đi du học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Tố Hoa dự thi một ca khúc rất mới “Bản biến tấu Mayila” – nhạc nước ngoài, lời việt An Hiếu. Cô là giọng hát soprano (nữ cao), âm sắc đẹp, và có phong thái trình diễn cuốn hút.

Ngoài giọng hát cao, trong trẻo, Tố Hoa còn gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, có nét hao hao giống diễn viên Diệu Hương. Với sự trình diễn ấn tượng ở vòng chung kết dòng Thính phòng, Đỗ Tố Hoa được xem là gương mặt hứa hẹn sẽ bùng nổ trong đêm chung kết xếp hạng.

Tố Hoa gây ấn tượng với giọng hát đẹp và gương mặt giống diễn viên Diệu Hương.

Trong đêm chung kết, một du học sinh khác cũng tham gia dự thi, đó là Hà Thị Phượng (SBD 07), được đào tạo tại Đại học Tổng hợp Liên bang Nga. Hà Thị Phượng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chọn trình diễn ca khúc nổi tiếng “Skyfall” của “Họa mi nước Anh” Adele. “Skyfall” là ca khúc chính của bộ phim “Điệp viên 007” năm 2012.

Tuy nhiên, khi chuyển thể ca khúc sang lời Việt, đặc biệt là dành cho dòng Thính phòng, Hà Thị Phượng đã không thể làm tốt như kỳ vọng. Những quãng cao giọng mờ và không rõ lời. Có lẽ vì thế mà Hà Thị Phương không thể lọt vào top 4 để đi tiếp vào chung kết xếp hạng.

Thí sinh Hà Thị Phượng, du học sinh tại Nga có ngoại hình sắc sảo nhưng tiếc là cô không thể hiện được tốt ca khúc Skyfall chuyển thể.

Bất ngờ với những cái tên quen

Trong số top 4 được chọn tiếp vào vòng chung kết xếp hạng, cô gái Lại Thị Hương Ly (SBD 06) gây bất ngờ với nhiều khán giả. Lại Thị Hương Ly là cái tên đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình vì cô từng giành giải Nhất Sao Mai 2015 dòng dân gian. Hương Ly hiện là sinh viên khoa thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi chuyển hướng thử sức ở dòng nhạc Thính phòng, Hương Ly gặt hái nhiều thành công. Năm 2017, cô vừa giành cúp vàng khi dự thi tại Festival âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương.

Lại Thị Hương Ly từng giành giải nhất Sao mai dòng dân gian năm 2015.

Tại đêm thi Thính phòng cổ điển Sao Mai 2017, cô dự thi aria – “Khúc hát Nữ hoàng bóng đêm” trích trong vở nhạc kịch “Cây sáo thần” của thiên tài âm nhạc Mozart – lời Việt: Trịnh Minh Hiền. Giọng nữ cao (soprano) cùng kỹ thuật thanh nhạc được thể hiện đầy nội lực, cách phối khí đầy mới mẻ đã nâng giọng hát của Hương Ly trong đêm thi một cách ấn tượng.

Thí sinh Lê Thị Nhung (SBD 01), hiện là diễn viên đoàn Văn công Biên Phòng, Thái Nguyên, dự thi ca khúc “Tình rừng” của nhạc sĩ Đức Trịnh đã hoàn thành bài dự thi một cách suôn sẻ, đủ để lọt vào top 4 đi tiếp. Trước đêm thi, cô gái Thái Nguyên bị sốt virus phải cấp cứu tại bệnh viện, vì thế, nỗ lực của Lê Thị Nhung trong đêm chung kết dòng Thính phòng rất đáng ghi nhận.

Thí sinh Lê Thị Nhung.

Người cuối cùng lọt vào top 4 chung cuộc là Vũ Thị Thanh Thanh (SBD 09), sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dự thi ca khúc “Sông Dakrong mùa xuân về” (sáng tác Tố Hải). Thanh Thanh lựa chọn một ca khúc đậm chất thính phòng và thường được thể hiện bởi các giọng nam. Hiếm có giọng ca nữ thể hiện ca khúc này mà lại gây được ấn tượng bởi giọng hát đầy nội lực như Vũ Thị Thanh Thanh. Thanh Thanh cũng là thí sinh được khán giả chú ý bởi khuôn mặt tươi tắn, xinh đẹp.

Giọng hát đẹp và gương mặt xinh xắn của Thanh Thanh giúp cô ghi dấu ấn với khán giả và giám khảo.

Ngoài 4 thí sinh xuất sắc nhất được chọn đi tiếp, đêm chung kết Thính phòng cũng ghi nhận nỗ lực của 5 thí sinh còn lại, trong đó có 2 giọng nam là Nguyễn Sỹ Nhật và Ngô Thế Hùng (TP Hồ Chí Minh). Một trong những điều mới mẻ mà các thí sinh dòng Thính phòng năm nay làm được đó là mạnh dạn thể hiện những ca khúc mới, có những ca khúc lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Sao mai, như Sỹ Nhật với “Bài ca chiến thắng”, Hà Thị Phượng với “Skyfall”, Ngô Thế Hùng với “Gió lộng bốn phương”, Tố Hoa với “Bản biến tấu Mayila”…

Cuối cùng, bốn thí sinh có giọng hát xuất sắc nhất là: Tố Hoa, Hương Ly, Lê Thị Nhung, Thanh Thanh được chọn đi tiếp để tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng vào tối 7-10.

Ban giám khảo của Đêm chung kết dòng Thính phòng Sao mai 2017 gồm: Nhạc sĩ Đức Trịnh (trưởng BGK), Nhạc sĩ Tuấn Phương (Phó trưởng ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam), NSND Trọng Đài (Trưởng ban âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam), nhạc sĩ Xuân Thủy (Phó hiệu trưởng trường ĐH Nghệ thuật Quân đội), Phó giáo sư Ngọc Lan (nguyên Phó trưởng khoa Thanh nhạc – Học viện Quốc gia Việt Nam), Ca sĩ Lan Anh (giảng viên Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSƯT Ánh Tuyết (nguyên Trưởng khoa thanh nhạc - Nhạc viện TP Hồ Chí Minh).

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/877470/thi-sinh-nu-gay-an-tuong-tai-dem-chung-ket-thinh-phong-sao-mai-2017