Thí sinh Miss Earth bị quấy rối: Lộ mảng tối cuộc thi nhan sắc

3 thí sinh Hoa hậu Trái đất 2018 tố bị nhà tài trợ của cuộc thi quấy rối tình dục. Trước đó, không hiếm cuộc thi nhan sắc quốc tế vướng bê bối thí sinh bị gạ gẫm, thậm chí bị cưỡng hiếp.

Cách đây ít ngày, chung kết cuộc thi Miss Earth 2018 (Hoa hậu Trái đất 2018) khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam - Phương Khánh. Tuy đã kết thúc nhưng cuộc thi vẫn gây ồn ào bởi có đến 3 thí sinh tố từng bị nhà tài trợ của cuộc thi quấy rối tình dục.

Người đẹp đầu tiên lên tiếng là đại diện Canada - Jaime VandenBerg. Trên trang cá nhân, thí sinh này cho hay, một nhà tài trợ đã có được số điện thoại của cô, sau đó liên tục hỏi số phòng khách sạn nơi cô ở. Theo lời Jaime, người này còn tiếp cận và gạ cô đổi tình lấy vương miện.

Không dừng lại ở đó, nhà tài trợ này đã đưa nhóm của đại diện Canada lên du thuyền Manila, yêu cầu chụp ảnh khêu gợi, thậm chí rủ đến nhà riêng của người này ở Boracay để chơi. Vì cảm thấy không an toàn, Jamie và các thí sinh khác đã rời du thuyền.

Đại diện Canada nhanh chóng báo cáo việc bị gạ tình với ban tổ chức nhưng không được hỗ trợ. Vì vậy, Jamie quyết định bỏ thi. Theo người đẹp Canada, vì hộ chiếu bị ban tổ chức giữ từ khi đến cuộc thi nên cô phải đến nhờ một số người bạn để lấy lại.

Sau người đẹp Canada, 2 thí sinh khác từ Anh và Guam cũng lên tiếng khẳng định họ bị gạ gẫm trên du thuyền. Emma Sheedy - đại diện Guam cho hay cô và các thí sinh được nhà trợ này mời đến Boracay, ở nhà ông ta để khiêu vũ cho ông ta xem.

Còn Abbey Anne Gyles Brown - đại diện Anh chia sẻ rằng, cô cùng đại diện Canada đã gặp ban tổ chức để phản ánh về việc bị gạ tình. Đại diện Anh nói thêm cô được thông báo nhà tài trợ sẽ bị cách ly với thí sinh Hoa hậu Trái đất 2018 nhưng điều này không được thực hiện.

Đại diện Anh, Canada và Guam tố bị nhà tài trợ Hoa hậu Trái đất 2018 gạ tình. Ảnh: FBNV

Trước Hoa hậu Trái đất, có không ít cuộc thi nhan sắc quốc tế vướng bê bối thí sinh bị gạ gẫm, thậm chí bị cưỡng hiếp. Năm 2013, sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, trên diễn đàn Missosology xuất hiện tin đồn đại diện Honduras - Diana Mendoza có thể bị một nhân viên an ninh cưỡng hiếp.

Người đăng tải thông tin này cho hay anh lấy nguồn tin từ Hector Joaquin - nhiếp ảnh gia kiêm stylist của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2013. Nguồn tin từ ông Hector Joaquin chia sẻ, thời gian tham gia cuộc thi, Diana ở chung phòng với đại diện El Salvador - Alba Delgado.

Vào một buổi sáng, khi tỉnh dậy, Alba thấy Diana nằm trong nền nhà tắm, trên người không một mảnh vải che thân. Khi Alba hỏi điều gì đã xảy ra, Diana nói rằng cô không thể nhớ bất điều gì. Lần cuối cùng Diana được nhìn thấy là khi đứng nói chuyện với một nhân viên an ninh của cuộc thi.

Nguồn tin từ ông Hector Joaquin cũng cho hay, nhiều người đẹp khác tại cuộc thi bị một người đàn ông Nga gạ tình. Dù chỉ là những thông tin bên lề nhưng uy tín của cuộc thi lớn nhất nhì hành tinh là Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đại diện Honduras Diana Mendoza. Ảnh: Lao động

Cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2011 (Miss Asia Pacific World) cũng gây ồn ào không kém. Sau đêm chung kết cuộc thi, Amy Willerton - đại diện Anh lên tiếng tố bị nhân viên tổ chức và nhà tài trợ gạ tình đổi lấy giải, thậm chí đã có hành vi quấy rối tình dục với cô.

Amy nói: "Tôi bị hai người trong ban tổ chức quấy rối. Một trong hai người này cố gắng kéo áo của tôi lên. Khi chúng tôi chụp hình với nhà tài trợ, họ cố tình sờ soạng chúng tôi. Khi chúng tôi phản ứng, họ nói rằng chúng tôi biết phải làm gì nếu muốn đoạt giải. Chúng tôi hiểu họ muốn nói đến việc đổi tình lấy giải”.

Người đẹp Anh còn tố ban tổ chức hối lộ cảnh sát khi cô gọi báo sự việc. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của sở cảnh sát chia sẻ với Daily Mail rằng nhân viên an ninh nhận tấm danh thiếp từ ban tổ chức chứ không phải là tiền như người đẹp Anh tố. Vị phát ngôn viên cũng cho hay họ quyết điều tra sau vụ việc.

Amy Willerton. Ảnh: The Sun

Đằng sau vẻ hào nhoáng của các cuộc thi nhan sắc quốc tế là góc khuất đáng sợ khi thí sinh có thể bị nhà tài trợ, nhân viên của ban tổ chức hay bất kì ai quấy rối tình dục, gạ gẫm. Người đẹp rơi vào những trường hợp này đều có quyền lên tiếng để nhận được sự giúp đỡ.

Liên quan đến bê bối thí sinh Hoa hậu Trái đất 2018 tố bị nhà tài trợ gạ tình đổi vương miện, ban tổ chức cuộc thi mới đây đã lên tiếng. Trong thông báo chính thức được đăng tải trên fanpage, ban tổ chức thông tin chi tiết về công tác bảo vệ an toàn các thí sinh.

Theo đó, thí sinh Hoa hậu Trái đất được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 người quản lý và 3 cảnh sát quốc gia Philippines. Quản lý các nhóm sẽ nắm bắt mọi vấn đề của thí sinh ngay từ khi cuộc thi diễn ra.

Người đại diện khẳng định sau khi nhận thông tin phản ánh bị quấy rối từ đại diện Canada và Anh, ban tổ chức đã lập tức ra chỉ thị các giám đốc cấm người bị tố quấy rối tới các sự kiện đồng thời nhắc quản lý các nhóm và nhân viên an ninh đảm bảo an toàn hơn cho thí sinh.

Người đại diện nhấn mạnh ban tổ chức không bao giờ khoan nhượng, dung thứ với bất kỳ hành vi vô đạo đức của các nhà tài trợ hay bất cứ ai đối với các thí sinh. Với trường hợp của đại diện Canada và Anh, ban tổ chức đã sẵn sàng hỗ trợ nhưng cả hai lại lên mạng tố cáo. Hiện, sự việc vẫn thu hút sự chú ý của dư luận.

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/thi-sinh-miss-earth-bi-quay-roi-lo-mang-toi-cuoc-thi-nhan-sac-1142324.html