Thí sinh khu vực miền Nam của Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020 sở hữu cực nhiều cái 'nhất'

Vừa qua, bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã lựa chọn ra được Top 35 gương mặt sẽ tiếp tục vào đêm Chung Kết. Những người đẹp thuộc nhóm thí sinh miền Nam đã gây ấn tượng đặc biệt bởi sở hữu cực kỳ nhiều cái 'nhất'.

Nguyễn Lê Phương Thảo - "Em út" nhỏ tuổi nhất

Cô nàng Nguyễn Lê Phương Thảo (sinh năm 2002, đến từ Vĩnh Long) chính là một trong số những thí sinh nhỏ tuổi nhất đi tiếp vào chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020.

Phương Thảo vừa tốt nghiệp THPT và đậu Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM và trường Trung cấp Du lịch Sài Gòn.

Thảo sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo và được đánh giá cao với phần thi trang phục dạ hội trong vòng Bán kết Hoa Hậu Việt Nam vừa qua.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Cô nàng sở hữu chiều cao khủng nhất

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM) chính là thí sinh cao nhất của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, cô cao tới 1m84.

Mặc dù bị xếp trình diễn cuối cùng vì chiều cao vượt trội nhưng Bảo Ngọc không làm khán giả thất vọng khi xuất sắc hoàn thành phần trình diễn với phong thái cực kỳ tự tin.

Đáng ngạc nhiên hơn khi trước đó Bảo Ngọc chia sẻ đây là lần đầu tiên người đẹp tham gia một cuộc thi Hoa Hậu.

Nguyễn Thị Cẩm Đan - Cô gái tóc ngắn duy nhất lọt vào chung kết

Trong số 35 thí sinh giành chiếc vé đi tiếp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan (Châu Đốc, An Giang) là một gương mặt rất được chú ý.

Nhiều khán giả nhận xét cô nàng là "điểm nhấn nổi trội nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020" khi xuất hiện thần thái với mái tóc ngắn rất riêng, vừa cá tính lại mang nét kiêu sa, quyến rũ.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Cô nàng sở hữu cô chân dài nhất

Đôi chân của cô nàng Nguyễn Lê Ngọc Thảo (sinh năm 2000, TP.HCM) chắc chắn chính là niềm ao ước đối với nhiều cô gái.

Sở hữu chiều cao 1m77, trong đó đôi chân đã là 1m11 cùng số đo ba vòng hoàn hảo 83-60-93, cô nàng đã xuất sắc giành một chiếc vé vào chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020.

Nhiều khán giả nhận xét phần trình diễn của Ngọc Thảo thực sự thu hút, khuôn mặt của cô nàng rất bắt ánh đèn sân khấu.

Phạm Ngọc Phương Anh, thành tích học tập đáng nể nhất

Thành tích đáng nể nhất chắc chắn thuộc về cô nàng Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998, TPHCM). Khoe một chút về thành tích của cô nàng: Phương Anh từng là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM.

Cô nàng từng đoạt giải Ba học sinh Giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, sau đó được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương và Đại học Bách khoa, tiếp đến nhận học bổng toàn phần cho 4 năm học tại Đại học RMIT.

Hiện tại, Phương Anh đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học RMIT Việt Nam. Ngoài ra, cô nàng còn xuất sắc sở hữu hai bằng ngoại ngữ, ELTS 8.0, DELF C1 của tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0). Nhiều fan hoa hậu nói rằng, nếu Phương Anh may mắn được đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế thì sẽ tha hồ "nuốt mic" ứng xử và chém gió cùng hội chị em năm châu rồi.

Phù Bảo Nghi - Trúng tuyển nhiều trường Đại học uy tín ở Mỹ nhất

Ngay từ đầu đã được chú ý với cái tên khá lạ, Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001, An Giang) thuộc top những thí sinh trẻ tuổi nhất với những thành tích học tập xuất sắc. Sau khi hoàn thành cấp 3, cô nàng đã một mũi tên trúng tuyển ngay 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Khả năng tiếng Anh của cô nàng cũng rất “gió” với TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bảo Nghi đã lựa chọn theo học tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và được trao tặng học bổng tài năng khi theo học chương trình Cử nhân Anh Quốc tại đây.

Tại đêm bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, với nụ cười rạng rỡ và những bước catwalk đầy tự tin, cô nàng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả hâm mộ.

Tấn Phát

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/thi-sinh-khu-vuc-mien-nam-cua-top-35-hoa-hau-viet-nam-2020-so-huu-cuc-nhieu-cai-nhat-1737076.tpo