Thí sinh không bất ngờ về đề Văn, tự tin đạt điểm cao

Sau thời gian 120 phút làm bài, sĩ tử cả nước đã hoàn thành 1/4 chặng đường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá bất ngờ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 "mở màn" với bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Những nụ cười rạng rỡ chia sẻ về đề Văn không quá bất ngờ và làm được bài của thí sinh, dấu hiệu suôn sẻ cho cả kỳ thi.

Sau khi trống thu bài vang lên khoảng 5 phút, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Sau khi trống thu bài vang lên khoảng 5 phút, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Thí sinh dò lại tài liệu môn Văn sau khi ra khỏi phòng thi.

Thí sinh hào hứng khoe với bố về bài làm môn thi Ngữ văn.

Những nụ cười như chia sẻ về bài thi tốt.

Em Phó Văn Đông, thí sinh ra đầu tiên tại điểm trường THPT Cầu Giấy cho biết: "Em không tập chung ôn môn Ngữ Văn nên em làm bài cũng bình thường. Tuy nhiên, năm nay ra bài thơ Đất Nước, khá dễ viết nên em cũng làm được kha khá. Em khá chắc được tầm 7 điểm".

Tại điểm trường THPT Chu Văn An ( Hà Nội), thí sinh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt rạng rỡ, nhiều thí sinh chia sẻ, "đề Văn năm nay không quá bất ngờ nên làm được kha khá".

Bùi Minh Hằng, trường song ngữ quốc tế Horizon bày tỏ: “Em thấy đề Văn năm nay cũng trong dự đoán của mọi người, không quá bất ngờ. Vì đại dịch như thế này nên việc vào Đất Nước hay Việt Bắc, hoặc một số bài liên quan đến tinh thần dân tộc thì cũng đoán được. Môn văn không phải thế mạnh của em nhưng em cũng tự tin trên 7 điểm, thi xong em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều”.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Kiên, học sinh trường THPT Đông Đô chia sẻ: “Em làm khá tốt bài thi hôm nay, trong đề, em ấn tượng với câu đọc hiểu. Em nghĩ năm nay ra đề về Covid-19 nhưng khôn ngờ lại ra chủ đề khác. Tuy nhiên, vẫn nằm trong suy nghĩ vì năm nay cũng đề cao đến những giá trị dân tộc”. Ông Trần Trọng Quỳ (76 tuổi, quận Hai Bà Trưng) hồi hộp đứng chờ cháu trai đi thi trước cổng điểm thi trường THPT Chu Văn An), cho biết: “Tôi cảm thấy lo lắng nhưng biết cháu tôi học được nên không đến mức độ quá sợ, chỉ mong sao, cháu cố giữ gìn, không để ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là tốt nhất. Lúc cháu vừa bước ra khỏi cổng trường, nghe cháu chia sẻ làm được bài, tôi quá mừng, nhưng còn chiều nay với ngày mai nữa, cứ vơi dần vơi dần và thắng lợi”.

Ngọc Diệp, học sinh trường THPT Chu Văn An cho rằng, đề thi năm nay không quá khó, dễ hơn so với đề thi tham khảo, nhưng lại dài hơn.

Học sinh Đỗ Đôn Phúc Hải, trường THPT Tây Hồ cũng khẳng định: “Em thấy năm nay đề văn dễ. Em đã học hết các tác phẩm, nên làm khá ổn. Em hoàn toàn không bất ngờ khi đề năm nay khi vào bài Đất Nước. Đề nghị luận xã hội cũng rất dễ”.

Em Đặng Ngọc Hoa đánh giá, đề Văn không quá khóa nhưng phần nghị luận văn học hơi dài. “Em ấn tượng với phần đọc hiểu vì khá ý nghĩa, nội dung là hãy sống hết mình để không phải hối tiếc. Tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng em thấy cũng không có khó khăn gì quá lớn, em đeo khẩu trang nhưng trong phòng thi các thầy cô cho cho phép bỏ khẩu trang cho thoáng để làm bài”.

Thí sinh Nguyễn Mỹ Giang (học sinh trường THPT Chu Văn An) cũng ấn tượng với câu nghị luận xã hội.

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, thí sinh phấn khởi với bài thi đầu tiên.

Những người bạn thân ôm nhau mừng rỡ sau khi vượt qua môn thi Ngữ văn.

Cùng nhau chia sẻ quan điểm với đề Văn.

Mẹ đón con bằng cái siết tay thật chặt.

Đội tình nguyện chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi đầu tiên.

Tiếp sức cho thí sinh.

Trở về nhà, nghỉ ngơi để tiếp tục "cuộc chiến" vào buổi chiều.

Thí sinh sẽ tiếp tục chinh phục bài thi môn Toán trong buổi chiều nay.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/thi-sinh-khong-bat-ngo-ve-de-van-tu-tin-dat-diem-cao-71498.html