Thí sinh hoàn thành bài thi cuối với tâm trạng thoải mái

Đối với những thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên thì sáng 3-6 là buổi thi cuối cùng, sau khi các em hoàn thành 2 môn thi Ngoại ngữ và Lịch sử.

 Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Khác với chiều qua, khi nhiều thí sinh buồn bã rời phòng thi do đề Toán được cho là khó, hôm nay các em ra về với tâm trạng thoải mái, cộng với tiết trời Hà Nội mát mẻ, dễ chịu. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi giúp thí sinh bớt mệt mỏi khi vượt qua kỳ thi căng thẳng.

Dù đây là năm đầu tiên Lịch sử, Tiếng Anh là môn thi vào lớp 10, nhưng nhiều thí sinh chia sẻ không quá căng thẳng vì đã được học ôn kĩ trên lớp, được thi thử, cọ sát nhiều trước kỳ thi.

Khá tự tin với bài làm, thí sinh Giáp Đức Minh, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết em hoàn thành bài tiếng Anh trong 40 phút và chỉ mất 1/3 thời gian để hoàn thành bài thi Lịch sử (thời dành làm bài dành cho mỗi môn là 60 phút).

Thí sinh phấn khởi chia sẻ với mẹ.

Đức Minh cho biết đề hai môn thi hoàn toàn là kiến thức cơ bản, chỉ cần học chắc sách giáo khoa là có thể làm tốt tất cả các câu hỏi, không có câu hỏi nào khó, lắt léo hay đánh đố đánh đố.

Nhiều học sinh thi tại 2 điểm trường là THPT Trần Phú và THCS Ngô Sỹ Liên cũng chia sẻ hoàn thành xong rất sớm bài thi Lịch sử.

Nguyễn Anh Thương, học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ cho biết: Đề thi Tiếng Anh gồm 40 câu, trong đó có 32 câu trắc nghiệm và 8 câu tự luận. Đề Lịch sử gồm 40 câu trắc nghiệm. Thương chỉ mất 30 phút để hoàn thành xong bài thi Tiếng Anh và môn Lịch sử em làm cũng làm tốt.

Thí sinh trao đổi sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An.

Thương chia sẻ bí kíp học Lịch sử: “Năm nay, Hà Nội có phần mềm học Lịch sử trực tuyến. Phần mềm này đã giúp em khá nhiều trong ôn thi Lịch sử”.

Rời phòng thi với nụ cười tươi, thí sinh Lê Anh Dũng, Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết em chỉ cần học trong sách giáo khoa là thừa sức đạt 8,9 đến 9 điểm với môn Tiếng Anh.

Anh Dũng chỉ hơi tiếc cho câu writing (kỹ năng viết Tiếng Anh) do chưa đọc đề kỹ. Còn môn Lịch sử chỉ cần thí sinh chăm chỉ là có thể trả lời được, thậm chí giành điểm 10 là không khó.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh phấn khởi ra về khi kết thúc bài thi.

“Đề năm nay so với đề luyện ở trường có sự phân hóa, 1 câu khó và 1 câu dễ, nhưng nhìn chung vừa sức bọn em, thí sinh Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh Trường THCS Giảng Võ" cho biết.

Ngọc Diệp cho biết phần khó nhất là bài đọc. Đề thi Tiếng Anh năm nay không có phần nghe. “Còn bài thi môn Lịch sử có một số câu hỏi cần có kiến thức bên ngoài đòi hỏi thí sinh phải có tư duy vận dụng, nhưng vẫn ở vừa sức với chúng em. Em thấy tiếc một số câu bám sát chương trình học nhưng em vẫn chưa làm tốt và chọn sai đáp án của môn Lịch sử”, Ngọc Diệp tiếc nuối.

Chiều nay, thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ làm một trong các bài thi Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học (150 phút), Tiếng Pháp; Tiếng Đức Tiếng Nhật (môn thay thế) – thời gian 120 phút, tùy theo đăng ký.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ - TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thi-sinh-hoan-thanh-bai-thi-cuoi-voi-tam-trang-thoai-mai-575708