Thí sinh Hoa hậu VN suýt mất váy dạ hội 80 triệu đồng trước đêm chung khảo

Hà Lương Bảo Hằng kể lại, khi không tìm thấy chiếc váy dạ hội duy nhất đã chuẩn bị, cô bối rối và bật khóc.

Hà Lương Bảo Hằng năm nay 21 tuổi và là sinh viên năm 3 khoa Tài chính quốc tế Đại học Ngoại thương TP HCM. Cô gái đến từ Đắk Lắk từng đoạt Á khôi 1 Hoa khôi Ngoại thương 2018 và tiếp tục lọt vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tại vòng chung khảo phía Nam, Bảo Hằng lộng lẫy với chiếc đầm dạ hội đuôi cá của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Tuy nhiên, ngay trước lúc bắt đầu đêm tổng duyệt, bộ váy dạ hội của cô 'vô tình' biến mất dù đã được tập kết và treo tại phòng hội nghị theo yêu cầu ban tổ chức. Lúc đó, Bảo Hằng vô cùng hoảng hốt, thậm chí bật khóc vì chỉ có thể mượn một bộ váy duy nhất, chưa kể giá trị hơn 80 triệu đồng phải đền bù. May mắn, nhờ sự giúp đỡ của ban quản lý thí sinh, Bảo Hằng nhanh chóng tìm lại được chiếc váy vốn bị êkíp của một nữ ca sĩ nhầm lẫn trong lúc vội. Qua sự cố này, người đẹp dặn mình cẩn thận và quan sát kỹ lưỡng trang phục hơn trong vòng chung kết sắp tới.

Bảo Hằng cao 1,68m, sở hữu gương mặt tròn đầy, đậm chất Á Đông. Chia sẻ lý do tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp mong muốn có thể nối tiếp thành công của các đàn chị từng học Đại học Ngoại thương TP HCM trước đó như: Thiên Nga - Hoa hậu Việt Nam 1996, Bảo Ngọc - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010, Thùy Dung - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Bảo Hằng từng được Hoa hậu Kỳ Duyên trao giải thưởng trong đêm chung kết Hoa khôi Ngoại thương 2018.

Nữ sinh Ngoại thương là một người đam mê nghệ thuật. Cô từng tham gia cuộc thi 'SV 2016' và giành giải ba đồng đội toàn quốc. Trong một tiết mục, cô còn có màn hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà, khoe vũ đạo với ca khúc 'Destiny'. Giám khảo Xuân Bắc đánh giá màn thể hiện của Bảo Hằng tạo điểm nhấn cho tiết mục.

Phần thi của Hà Lương Bảo Hằng tại SV 2016

Video Bảo Hằng hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Sở thích của người đẹp là âm nhạc và có một thời gian theo học ở Nhạc viện TP HCM. Bảo Hằng từng thử sức cuộc thi 'Giai điệu tuổi hồng' cấp tỉnh và đoạt giải A đơn ca năm 2012, giải B đơn ca năm 2014. Nhờ khả năng cảm nhạc tốt, tại vòng chung khảo phía Nam vừa qua, cô cũng được biên đạo Huỳnh Mến lựa chọn là thí sinh nhảy đẹp nhất và được xếp hàng đầu trong màn trình diễn bikini với ca sĩ Chi Pu.

Bảo Hằng cũng yêu thích đọc sách để trau dồi kiến thức. Cô đặt mục tiêu đọc 30 quyển sách một năm và hiện hoàn thành được 60%. Trong tương lai, người đẹp mong ước có thể đặt chân đến Địa Trung Hải du lịch.

Nhận xét bản thân có tiêu chí nào phù hợp với Hoa hậu Việt Nam, Bảo Hằng cho biết cô có sự chín chắn ở tuổi 21 - độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái. 'Năm nay, tân hoa hậu sẽ lập tức tham gia Miss World. Để có thể đại diện Việt Nam ở cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới trong thời gian ngắn, ngoài nhan sắc và trí tuệ, tôi nghĩ Hoa hậu phải có bản lĩnh và trưởng thành. Tôi tự tin mình hội tụ tất cả sau ba năm học tập ở mái trường Ngoại thương, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, xã hội', Bảo Hằng chia sẻ.

Bảo Hằng cũng không lo ngại chiều cao hạn chế 1,68m khiến cô khó tiến xa ở cuộc thi. 'Tôi đủ điều kiện tham gia nghĩa là có cơ hội tỏa sáng. Điều quan trọng là tôi thể hiện bản thân thế nào để có thể chinh phục được ban giám khảo'.

Anh Tuấn

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/thi-sinh-hoa-hau-vn-suyt-mat-vay-da-hoi-80-trieu-dong-truoc-dem-chung-khao-3786767.html