Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khỏe khoắn khi mặc đồ thể thao

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe chân dài, vòng eo phẳng lì trong phần thi Người đẹp thể thao.

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam khoe dáng trước 1 tháng diễn ra chung kết

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm thứ 30 có nhiều đổi mới, trong đó có phần thi phụ Người đẹp thể thao. Những hoạt động thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực được chú trọng hơn bởi một cơ thể khỏe mạnh chính là tiền đề cho mọi thành công. Một hoa hậu không chỉ cần xinh đẹp, trí tuệ, nhân ái mà trước hết phải có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm kỳ.

Thông qua phần thi Người đẹp thể thao, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 muốn khuyến khích các thí sinh nói riêng và các bạn trẻ nói chung tích cực rèn sức khỏe, luyện tập cho vóc dáng săn chắc, hướng đến nét đẹp khỏe khoắn. Đây cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu tại các cuộc thi sắc đẹp thế giới.

Các người đẹp khoe dáng trong phần thi Người đẹp thể thao

Người đẹp thể thao gồm có 3 phần thi: Squat, nhảy dây và chạy. Do thường xuyên tập luyện thể thao nên đa phần các thí sinh đều có một thể lực khá tốt. Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh – SBD 256 đã hoàn thành phần thi nhảy dây của mình với thành tích 200 cái/ phút.

Tham gia vào các phần thi vận động, các cô gái bộc lộ hết sức trẻ, sự khỏe khoắn và năng động của mình. Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của phần thi Người đẹp thể thao sẽ được công bố vào đêm Gala 30 năm HHVN ngày 18.8 tại Hạ Long và người chiến thắng sẽ được công bố vào đêm Chung kết toàn quốc tại TP.HCM.

Hình thể đẹp mắt của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018

Phạm Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Bảo Châu

Các người đẹp hào hứng tham gia phần thi Người đẹp thể thao

Nguyễn Hoàng Phương Anh

Phần thi Người đẹp thể thao gồm squat, chạy bộ, nhảy dây

Anh Đào

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-khoe-khoan-khi-mac-do-the-thao-904866.html