Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ… đi bán vé số

Các thí sinh tham gia chương trình 'Người đẹp nhân ái' của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có nhiều trải nghiệm thực tế cùng những số phận không may mắn, trong đó có đi bán vé số.

Trong buổi họp báo công bố vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/7/2018, bà Phạm Kim Dung – Phó Ban Tổ chức cho biết: Tiếp nối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, năm nay phần thi Người đẹp nhân ái tiếp tục được coi là một điểm nhấn quan trọng. Cũng vì thế, thí sinh giành danh hiệu Người đẹp nhân ái sẽ được chọn thẳng vào Top 5 thi ứng xử để cùng 4 người đẹp khác cạnh tranh vương miện Hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2016 giành giải Hoa hậu Nhân ái trong cuộc thi Miss World 2017

Nếu như năm 2016, mỗi thí sinh sẽ phải thực hiện 1 dự án nhân ái thì năm nay, các thí sinh sẽ thực hiện dự án theo nhóm, mỗi nhóm có 4 thí sinh cùng đảm nhiệm 1 dự án xã hội. Trong đó, có những thí sinh sẽ tham gia trải nghiệm thực tế cùng nhân vật như bán vé số, dọn rác…

Theo bà Kim Dung, việc tham gia trải nghiệm cùng nhân vật sẽ tác động trực tiếp tới thí sinh, để thí sinh được tự cảm nhận khó khăn của những người kém may mắn hơn, đồng cảm sâu sắc hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Bà Phạm Kim Dung - Phó BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018

Cũng trong buổi họp báo hôm nay, BTC cuộc thi cũng công bố danh sách 40 người đẹp lọt vào vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Hành trình Chung khảo phía Bắc sẽ bắt đầu từ ngày 12/7 tại Cửa Lò, Nghệ An. Tại đây, cùng với tập luyện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu về trình diễn, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa để góp phần quảng bá cho sự phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An và khu du lịch Cửa Lò.

Trong những ngày đồng hành tại Nghệ An, các thí sinh sẽ về làng Sen dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia quảng bá khu đồi chè Thanh Chương, vùng đặc sản truyền thống của Nghệ An, tổ chức dự án “Giữ cho biển xanh” tại bãi biển thị xã Cửa Lò, tập hát dân ca ví dặm, quảng bá cho loại hình văn hóa dân gian đặc sắc của Nghệ An…

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên Bùi Bích Phương đảm nhận vai trò Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018

Điểm nhấn nghệ thuật của Vòng Chung khảo phía Bắc là Đêm Chung khảo 22/7 với concept Mộc, do đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm trách. Chia sẻ về ý tưởng của mình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: “Mộc ở đây không chỉ có nghĩa hẹp là đơn giản hay chân chất, bình dị mà là vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi kết tụ từ văn hóa dân gian miền đồng bằng Bắc Bộ.

Sân khấu Chung khảo phía Bắc lần này được thực hiện ngoài trời với không gian lộng gió của biển Cửa Lò, Nghệ An. Với gần 2.000m led matrix, sân khấu lấy hình ảnh từ những chiếc đó đan từ tre nứa – ngư cụ quen thuộc với đời sống miền quê đồng bằng Bắc Bộ từ lâu, làm bối cảnh sắp đặt hình khối 3D nghệ thuật và ánh sáng, vừa mộc mạc và cũng hiện đại để đạo diễn có thể biến đổi qua từng phần của đêm diễn.

40 thí sinh vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc

Góp mặt tại đêm Chung khảo phía Bắc là dàn ca sĩ tên tuổi: Thanh Lam, Elvis Phương, Dương Hoàng Yến, Yanbi – Yến Lê, Khánh Linh – Minh Ngọc, Lưu Hiền Trinh – Đỗ Tùng Lâm, Bùi Lê Mận. Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC Nguyên Khang – Minh Hà, MC thảm đỏ là MC Thái Dũng – Á hậu Thùy Dung.

Đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV6 và tiếp sóng trên 13 đài PTTH địa phương: Vĩnh Long 2, Ninh Thuận, Cần Thơ, SCTV2,Kiên Giang, Let’s Việt, Bạc Liêu, Bến Tre, Hải Phòng (THP+), Đà Nẵng DRT 2, Nghệ An, Bắc Cạn, Tây Ninh.

Bảo Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-2018-se-di-ban-ve-so-post45308.html