Thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thả dáng trong bikini với những câu chuyện truyền cảm hứng

Các thí sinh năm nay có dáng chuẩn, đẹp, thon gọn. Họ tự tin và có những câu chuyện truyền cảm hứng.

Phạm Hồng Thúy Vân là thí sinh gây bất ngờ nhất trong chương trình Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Cô từng đạt giải Á hậu Hoa hậu Quốc tế. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Do đó, việc cô đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ khiến mọi người rất bất ngờ. Vân được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng giành vương miện.

Nguyễn Thị Anh Thư đến từ Bình Thuận. Thư sinh ra trong một gia đình làm nông ở làng quê nghèo. Trong gia đình, cô là người duy nhất được đi học đến lớp 12. Cô đến với cuộc thi với niềm tin rằng, can đảm bước lên để chạm đến ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.

Ngô Thị Thu Hương, đến từ Bình Dương. Năm nay Hương 18 tuổi. Hương biết đến cuộc thi khi theo dõi chị H'Hen Nie và em rất hâm mộ nghị lực vươn lên, cách sống đầy tình yêu thương với mọi người. Em muốn đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 để thử thách bản thân mình, bên cạnh đó mong muốn gặp được H’Hen Niê, học hỏi để có thể sống tốt hơn, để trưởng thành hơn và để có lối sống tích cực hơn.

Lê Thu Trang là thí sinh “cũ” của Hoa hậu Hoàn Vũ. Cách đây 2 năm, cô từng tham gia nhưng chỉ dừng lại ở Top 10. Lần trở lại này, cô cắt phăng mái tóc dài để tạo dấu ấn. Cô không ngần ngại đặt tham vọng, H’Hen Niê sẽ trao lại vương miện cho mình.

Nguyễn Trần Khánh Vân cũng là thí sinh “quen mặt”. Cô là học trò của Hương Giang tại Siêu mẫu Việt Nam 2018 quay lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với quyết tâm chạm tay đến chiếc vương miện Brave Heart. Khánh Vân từng lọt Top 10 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Quyết tâm giành vương miện Brave Heart, Khánh Vân vẫn là ứng viên nổi bật khi sở hữu hình thể nổi trội và gương mặt xinh đẹp, được nhiều khán giả ủng hộ.

Hoàng Thị Linh là em gái ruột của á hậu Hoàng Thùy. Cô sinh năm 1995. 9X sở hữu chiều cao 1,68 m, nặng 50 kg, số đo ba vòng 84-60-90. Cô tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM, Học viện Tư pháp và hiện làm luật sư tại TP.HCM. Hoàng Linh theo đuổi phong cách giản dị, nữ tính. Cô được nhận xét có gương mặt và vóc dáng giống chị gái. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoàng Linh chia sẻ: “Tôi mang đến Hoa hậu Hoàn vũ năm nay một tinh thần sống tích cực, một trái tim nhiệt huyết. Tôi đã sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019”.

Lâm Thị Phương Thảo là một trong những gương mặt khá mới, được khán giả lẫn ban giám khảo đánh giá là gương mặt "vàng".

Đặng Thị Mỹ Khôi, năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường đại học Văn Hiến. Ngày trước, cô là một cô gái rất hay tự ti về nhan sắc của mình, lúc nào cũng thiếu tự tin về bản thân và luôn rụt rè khi đứng trước đám đông. Vì biết khuyết điểm của bản thân là như vậy nên cô đã mạnh dạn thử thách mình qua rất nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và cứ qua mỗi cuộc thi cô lại học hỏi thêm được nhiều điều, trưởng thành hơn và tiến gần hơn với ước mơ trở thành hoa hậu của mình - dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp, tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.

Nằm trong khuôn khổ vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, các thí sinh vừa bước vào phần thi trình diễn trang phục bikini và kiểm tra nhân trắc học.

Đây là phần thi quan trọng giúp ban giám khảo đánh giá thí sinh thông qua vóc dáng hình thể và sự tự tin, bản lĩnh khi trình diễn trước ban giám khảo. Bên cạnh những thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn như Lê Thu Trang (SBD 145), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242)…, một số thí sinh mới gây bất ngờ với ban giám khảo bởi sự tự tin như Hoàng Thị Linh (SBD 225), Lê Ngọc Tuyền (SBD 209), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Lê Hoàng Phương (SBD 231)…

Nằm trong khuôn khổ vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, các thí sinh vừa bước vào phần thi trình diễn trang phục bikini và kiểm tra nhân trắc học.

Đây là phần thi quan trọng giúp ban giám khảo đánh giá thí sinh thông qua vóc dáng hình thể và sự tự tin, bản lĩnh khi trình diễn trước ban giám khảo. Bên cạnh những thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn như Lê Thu Trang (SBD 145), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242)…, một số thí sinh mới gây bất ngờ với ban giám khảo bởi sự tự tin như Hoàng Thị Linh (SBD 225), Lê Ngọc Tuyền (SBD 209), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Lê Hoàng Phương (SBD 231)…

Phạm Hồng Thúy Vân là thí sinh gây bất ngờ nhất trong chương trình Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Cô từng đạt giải Á hậu Hoa hậu Quốc tế. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Do đó, việc cô đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ khiến mọi người rất bất ngờ. Vân được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng giành vương miện.

Thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư đến từ Bình Thuận sinh ra trong một gia đình làm nông ở làng quê nghèo. Trong gia đình, cô là người duy nhất được đi học đến lớp 12. Cô đến với cuộc thi với niềm tin rằng, can đảm bước lên để chạm đến ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.

Đặng Thị Mỹ Khôi, năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường đại học Văn Hiến. Ngày trước, cô là một cô gái rất hay tự ti về nhan sắc của mình, lúc nào cũng thiếu tự tin về bản thân và luôn rụt rè khi đứng trước đám đông. Vì biết khuyết điểm của bản thân là như vậy nên cô đã mạnh dạn thử thách mình qua rất nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và cứ qua mỗi cuộc thi cô lại học hỏi thêm được nhiều điều, trưởng thành hơn và tiến gần hơn với ước mơ trở thành hoa hậu - một Hoa hậu như chị H’Hen Niê - dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp, tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.

Và, trong cuộc thi này, có rất, rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng…

Ban giám khảo ấn tượng bởi chất lượng thí sinh tốt, đồng đều, trong đó có nhiều gương mặt mới rất nổi bật, hứa hẹn mùa thi ngang tài ngang sức, khẳng định sự hấp dẫn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bởi thu hút được lượng thí sinh tốt về sắc vóc, kỹ năng lẫn phong độ, phong cách...

Phần lớn thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo cho các vòng thi, đến với cuộc thi bằng tinh thần khát khao giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngoài kỹ năng trình diễn, nhiều thí sinh gây ấn tượng với ban giám khảo bởi câu chuyện ý nghĩa và tinh thần tích cực, lạc quan yêu đời.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-sinh-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-tha-dang-trong-bikini-voi-nhung-cau-chuyen-truyen-cam-hung-a448254.html