Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị miệt thị ngoại hình, trầm cảm

Thí sinh Bùi Quỳnh Hoa bị nhắc nhở thuyết trình quá thời gian một phút quy định. Cô và các người đẹp như Hương Ly, Thủy Tiên liên tục mắc lỗi khi nói tiếng Anh.

Hoa hậu, á hậu sau khi đăng quang Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ngọc Châu. Hai danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho Lê Thảo Nhi và Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

 Tối 25/6, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM. Sau phần thi áo dài, top 16 thí sinh được chọn đi tiếp. Họ có phần chia sẻ quan điểm cá nhân bằng song ngữ Việt - Anh.

Tối 25/6, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM. Sau phần thi áo dài, top 16 thí sinh được chọn đi tiếp. Họ có phần chia sẻ quan điểm cá nhân bằng song ngữ Việt - Anh.

Mở đầu, thí sinh Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ về trải nghiệm trọng nam khinh nữ. Trong khi, người đẹp Thanh Khoa bày tỏ sự biết ơn vì cuộc đời đã cho cô cơ hội thứ 2 để thể hiện mình. Thanh Khoa cho biết từng từ bỏ ước mơ vì xuất phát điểm thấp. Cô không có bằng tốt nghiệp và phải mất 8 năm để hiện thực hóa mong ước của mình.

Thủy Tiên cho biết đã và đang là nạn nhân của nạn miệt thị ngoại hình. Giai đoạn tồi tệ nhất của cô là khi có vóc dáng quá khổ, với cân nặng 90 kg. Chung cuộc, Thủy Tiên đạt giải Á hậu 2.

Hương Ly thể hiện quan điểm về vấn đề bảo vệ môi trường: "Chiếc váy dạ hội làm từ giấm ăn và những chiếc váy làm từ rau câu mà tôi từng mặc đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi luôn theo đuổi và quan tâm vấn đề môi trường. Tôi tin tủ quần áo của các bạn có thể thay đổi thế giới". Cô vấp lỗi khi nói tiếng Anh vì căng thẳng. Hương Ly vào top 5 chung cuộc.

Lệ Nam chia sẻ về tuổi thơ chứng kiến và là nạn nhân của bạo lực gia đình. "Vết thương do bạo lực gia đình để lại từng khiến tôi đau đớn, gục ngã. Nhưng sau cùng tôi đã tìm thấy sức mạnh và chiến thắng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác", thí sinh đến từ Tiền Giang chia sẻ. Lệ Nam gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 16. Cô từng được xem là ứng viên cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Bùi Lý Thiên Hương cho biết gặp thách thức vì sinh ra trong gia đình nghèo. Điều này khiến cô bỏ dở việc học đại học. Dù vậy, cô vẫn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tự tin đứng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cuối cùng, cô khẳng định: "Phụ nữ Việt Nam luôn dám ước mơ và theo đuổi đam mê" mà ở đó Thiên Hương là minh chứng.

Trần Tuyết Như chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với cô. Người đẹp từng bị trầm cảm sau nhiều năm bị bạo lực. "Sách không chỉ mang lại cho tôi kiến thức. Chúng còn cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin và cơ hội mới. Sách đã cứu cuộc đời tôi", người đẹp Thái Bình nói.

Vốn sinh ra ở Đức, Lê Thảo Nhi nói tiếng Việt chưa thành thạo. Tuy nhiên, phần thể hiện của cô khá ấn tượng. Thảo Nhi nói hai chữ đầu tiên cô học là bố và mẹ. Cô cho biết không bao giờ quên mình là người con gái Việt Nam. Và cô đến với cuộc thi để thể hiện hình ảnh "Vinawoman".

Trong phần thi thuyết trình tự do, đa số thí sinh chia sẻ trải nghiệm thực tế của bản thân như từng là nạn nhân bị body shaming, chịu bất công vì là nữ giới hay không có trình độ học vấn cao. Họ khẳng định tinh thần nữ quyền với châm ngôn: "Phụ nữ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách bằng những trải nghiệm cá nhân".

Phương Lâm - Quỳnh Danh - Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-sinh-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-bi-miet-thi-ngoai-hinh-tram-cam-post1329834.html