Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 trình diễn áo tắm

Vẫn tổ chức giữa lúc các đấu trường nhan sắc khác phải hủy bỏ, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm.

 Tối 7/10, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 diễn ra tại True Icon Hall, thủ đô Bangkok. 29 thí sinh lần lượt thi trang phục dân tộc, áo tắm và trang phục dạ hội. Quy mô và sân khấu hoành tráng của cuộc thi khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Tối 7/10, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 diễn ra tại True Icon Hall, thủ đô Bangkok. 29 thí sinh lần lượt thi trang phục dân tộc, áo tắm và trang phục dạ hội. Quy mô và sân khấu hoành tráng của cuộc thi khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Polfah Punika Kulsoontornrut (trái) và Praveenar Singh đang là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho vương miện. Nhưng nếu Kulsoontornrut đáp ứng đủ tiêu chuẩn về hình thể, kỹ năng, Singh lại gây thất vọng vì chỉ số thiếu cân đối, lộ đùi to.

Amanda (trái) giữ vững phong độ qua nhiều vòng. Khán giả đánh giá cô xứng đáng góp mặt trong top 5 chung cuộc.

Thiết kế swimsuit năm nay được biến tấu từ khăn voan thành áo cổ yếm kết hợp quần đen. "Thông điệp từ trang phục là khuyến khích phụ nữ diện đồ bơi bất kể tuổi tác, hình thể và màu da", tờ Women viết.

Năm nay do tổ chức giữa dịch Covid-19, khán phòng chứa ít khán giản nên không khí kém sôi động và thiếu vắng nhiều tràng vỗ tay như mọi năm. Khán giả chỉ có thể theo dõi qua livestream.

Phần thi trang phục dân tộc là sự thỏa sức sáng tạo của các thí sinh. Lấy ý tưởng từ những hình ảnh quen thuộc như chùa chiền, hoa sen, xe Tuk Tuk và các loại trái cây đặc sản của Thái, các cô gái cho thấy sự đầu tư công phu từng chi tiết trên quốc phục.

Bộ quốc phục tái hiện lại hình ảnh cá chọi - loài cá rất phổ biến trong văn hóa đường phố người Thái, đang được lòng bạn bè quốc tế. Nhiều bình luận cho rằng trang phục sẽ được đánh giá cao nếu mang đến Miss Universe.

Một thí sinh khác sử dụng trái chôm chôm và lá cây làm chi tiết chính, nhằm mô phỏng vẻ đẹp của người con gái đến từ tỉnh nông nghiệp.

Tiếp đến là phần thi trang phục dạ hội. Năm nay, Miss Universe Thailand nới lỏng quy định dự thi. Thí sinh có độ tuổi từ 28 trở xuống, cô gái có hình xăm và chuyển giới cũng được phép tham gia chinh phục vương miện.

Chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều, nhưng kỹ năng có phần chênh lệch. Một số cô gái còn thiếu tự tin, bước đi chưa uyển chuyển.

Hình ảnh một số thí sinh khác trong vòng bán kết. Đêm chung kết sẽ được truyền hình Thái Lan phát trực tiếp tối 10/10, người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ người tiền nhiệm Paweensuda Drouin và giành cơ hội thi Miss Universe đầu năm sau.

Quốc Minh
Ảnh: Miss Universe Thailand, Missosology

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-sinh-hoa-hau-hoan-vu-thai-lan-2020-trinh-dien-ao-tam-post1139445.html