Thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc bị chỉ trích vì mặc quốc phục giống nội y

Tối 11/7, các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2019 đã có màn trình diễn trang phục truyền thống. Loạt áo cách tân hở như đồ nội y khiến công chúng bất bình.

Tối 11/7, thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2019 đã có màn trình diễn trang phục dạ hội và trang phục truyền thống. Tại đây, nhiều thí sinh đã diện trang phục hanbok (quốc phục của Hàn Quốc) cách tân táo bạo khiến công chúng khó chịu.

Tối 11/7, thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2019 đã có màn trình diễn trang phục dạ hội và trang phục truyền thống. Tại đây, nhiều thí sinh đã diện trang phục hanbok (quốc phục của Hàn Quốc) cách tân táo bạo khiến công chúng khó chịu.

Những trang phục này được gọi là corset hanbok, với phần áo được cách tân thành nội y và phần chân váy được cắt ngắn. Áo khoác lửng bên ngoài chiếc áo corset cũng được làm bằng chất liệu xuyên thấu.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên cổng thông tin Naver, các thí sinh mặc áo cúp ngực để lộ vòng 1 gây phẫn nộ. Phần chân trang phục ngắn và bó sát như đồ bơi. Nhiều ý kiến nhận định bộ corset hanbok giống hệt đồ bơi.

"Tôi thà nhìn thấy các thí sinh mặc bộ đồ bơi hoặc bikini chỉ có một màu xanh như mọi năm còn hơn. Đây là hành động xúc phạm trang phục truyền thống", "Không phải đây sẽ là màn thi mặc trang phục dân tộc sao? Mấy cô gái này đang mặc gì đây?", "Thực sự quá thô tục"... là những ý kiến chỉ trích trang phục trong cuộc thi tối 11/7.

Không ít người cho rằng loạt trang phục này khiến thí sinh trông giống các gisaeng (kỹ nữ thời Joseon). "Đây là cuộc thi của gisaeng đấy à? Đừng làm như vậy với quốc phục", một khán giả thẳng thắn phê bình trên News Daily.

Khán giả liên tục chỉ trích các thí sinh và ban tổ chức chương trình: "Tôi nghĩ là đến gisaeng thời Joseon cũng không mặc thế này đâu", "Ai là người thiết kế các trang phục này vậy? Tại sao người đó lại cắt xẻ quốc phục ra thế này? Có cô nào trông xinh đẹp với loại quần áo này đâu".

Không chỉ mặc hanbok cách tân táo bạo, các thí sinh còn gây "sốc" khi vừa bước trên sân khấu vừa cởi bỏ áo ngoài, khoe vòng một căng đầy. Hành động này được cho là xúc phạm văn hóa phục trang cổ truyền.

Trong văn hóa Hàn Quốc, hanbok là một trong những điều thiêng liêng nhất. Bộ trang phục đại diện cho tính truyền thống và sự kín đáo của phụ nữ Hàn. Hanbok truyền thống được thiết kế kín và rộng, che tối đa hình thể người mặc.

Đây không phải lần đầu tiên cuộc thi Miss Korea gây tranh cãi. Trong những năm trước, cuộc thi nhan sắc này từng khiến khán giả bất ngờ khi lựa chọn 40 gương mặt có nhan sắc giống hệt nhau lọt vào chung kết. Việc liên tục trao vương miện cho các hoa hậu kém sắc hoặc phẫu thuật thẩm mỹ cũng khiến dư luận bất bình. Những năm gần đây, cuộc thi không còn uy tín và sự hấp dẫn đối với khán giả.

Nghiêm Ngọc
Ảnh: Naver

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-hoa-hau-han-quoc-bi-chi-trich-vi-mac-quoc-phuc-giong-noi-y-post966081.html