Thí sinh Hoa hậu châu Á 2020 từng phẫu thuật thẩm mỹ

Ngô Diệc Hy đoạt giải Thí sinh có hình thể đẹp nhất tại Hoa hậu châu Á 2020. Tuy nhiên, cô bị tố đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có vòng một gợi cảm hơn.

Ngày 3/11, HK01 đưa tin ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV vừa nhận được thư nặc danh tố cáo thí số 7 Ngô Diệc Hy (Adora) phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vóc dáng.

Trước đó, nhờ vẻ ngoài gợi cảm với số đo 3 vòng là 91-66-96, cao 1,75 cm, nặng 52 kg, cô giành giải Thí sinh có hình thể đẹp nhất trong đêm chung kết.

 Ngô Diệc Hy bị tố dao kéo vòng một.

Ngô Diệc Hy bị tố dao kéo vòng một.

Người tố cáo cho biết trước khi tham gia cuộc thi, cách đây 3 năm, Ngô Diệc Hy từng phẫu thuật nâng ngực từ size ngực A lên C. Chứng cứ được gửi đến còn đính kèm video quảng cáo người đẹp 27 tuổi làm đại diện cho một thẩm mỹ viện.

Trong video, Ngô Diệc Hy chia sẻ bản thân không hài lòng với hình thể của mình, đặc biệt là vòng một phẳng lỳ. Sau khi phẫu thuật thành công, người đẹp cho hay cô tự tin hơn vì "thành phẩm" rất tự nhiên, không hề có cảm giác giả tạo.

Ngô Diệc Hy từ chối trả lời về nghi vấn đã nâng ngực.

Người tố giác tiết lộ trung tâm thẩm mỹ thời điểm đó nâng ngực miễn phí cho Ngô Diệc Hy, thậm chí còn trả thù lao lên đến 6 con số cho người đẹp khi cô nhận lời làm đại diện phát ngôn. Hiện tại, đơn vị này đã đóng cửa.

Truyền thông liên hệ với Diệc Hy, cô thừa nhận từng là người phát ngôn cho thẩm mỹ viện, nhưng từ chối trả lời câu hỏi có hay không việc nâng cấp vòng một.

Trong khi đó, nhà đài ATV vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin tức trên.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả đặt nghi vấn về sự tự nhiên của vòng một Ngô Diệc Hy. "Có phải cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ không? Vòng một bất thường quá và mất cân đối so với tổng thể vóc dáng", "Chắc chắn Ngô Diệc Hy đã chỉnh sửa", "Nhìn không được tự nhiên lắm", là những nhận xét của cộng đồng mạng.

Hoa hậu châu Á là đấu trường nhan sắc do đài ATV tổ chức. Cuộc thi từng uy tín và có tiếng vang trong thập niên 1990 khi sản sinh một số người đẹp nổi tiếng như Ngô Ỷ Lợi, Ông Hồng, La Lâm, Dương Cung Như... Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chất lượng nhan sắc của thí sinh không cao và vướng phải nhiều tai tiếng.

Năm nay, vương miện hoa hậu thuộc về Thái Tiểu Điệp, hai á hậu lần lượt là Hà Song Nghiên và Cao Văn Quân. Trong đó, Á hậu 2 Cao Văn Quân còn giành thêm giải Hoa hậu ăn ảnh.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-sinh-hoa-hau-chau-a-2020-tung-phau-thuat-tham-my-post1149092.html