Thí sinh Hoa hậu Bản sắc Việt mặc áo tắm thi hình thể: Mặt xinh, eo to

Trong vòng sơ khảo tại Hà Nội, một số thí sinh có gương mặt đẹp nhưng lại mất điểm vì vóc dáng lại chưa thon gọn, săn chắc.

Phần thi hình thể của thí sinh Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019 diễn ra vào chiều 21/1. Theo đó, các cô gái diện trang phục áo tắm, giày dép tự chọn để catwalk trước giám khảo. Từng "chinh chiến" nhiều cuộc thi khác nhau, Huyền Trang tỏ ra khá tự tin ở vòng này. Các giám khảo đều dành lời khen cho cô ở sự chỉn chu về ngoại hình, gương mặt khả ái. Tuy nhiên, theo giám khảo, 9X cần tập luyện thêm để có vóc dáng săn chắc hơn, thay vì chỉ giảm cân.

Phần thi hình thể của thí sinh Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019 diễn ra vào chiều 21/1. Theo đó, các cô gái diện trang phục áo tắm, giày dép tự chọn để catwalk trước giám khảo. Từng "chinh chiến" nhiều cuộc thi khác nhau, Huyền Trang tỏ ra khá tự tin ở vòng này. Các giám khảo đều dành lời khen cho cô ở sự chỉn chu về ngoại hình, gương mặt khả ái. Tuy nhiên, theo giám khảo, 9X cần tập luyện thêm để có vóc dáng săn chắc hơn, thay vì chỉ giảm cân.

H'Bella, một thí sinh của The Face Vietnam 2018, gây chú ý khi dự thi hoa hậu. Cô có gương mặt sáng, nụ cười tươi, chiều cao 1,72 m, hình thể mảnh mai. Nói về lý do đi thi, Bella tâm sự bạn thân H'Hen Niê chính là người truyền cảm hứng để cô quyết tâm thực hiện ước mơ.

Mang số báo danh 324 là cô gái đến từ Thái Nguyên, Dương Thị Bích Loan, Á khôi 1 cuộc thi Người đẹp xứ trà 2017. Không chỉ gây ấn tượng với đôi má lúm đồng tiền, Bích Loan còn khiến giám khảo bất ngờ khi bật mí cô là vận động viên đua thuyền chuyên nghiệp, từng giành nhiều huy chương ở các giải đấu.

Nguyễn Thị Phương Thảo, hiện là giáo viên dạy bộ môn Group X. Sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười tươi, song nhược điểm của cô là vóc dáng kém thon gọn. Phương Thảo chia sẻ cô đang cố gắng giảm cân bằng cách ăn kiêng, kết hợp tập thêm yoga.

Trần Thị Tuyết Nhi cũng không phải gương mặt mới vì từng có mặt trong top 15 Hoa hậu Đại dương, đồng thời đoạt giải phụ Người có mái tóc đẹp nhất. Ở phần thi của mình, cô bị ban giám khảo nhắc nhở vì diện áo tắm quá sexy và phải thay trang phục.

Giám khảo Thúy Hạnh thẳng thắn nhận xét thí sinh mang số báo danh 314 thừa cân, eo to, cần phải cải thiện nếu muốn thi sắc đẹp.

Tạ Huyền My đến từ "lò Hoa hậu" Đại học Ngoại thương. Cô từng lọt vào chung khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, top 5 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2016. Cô thuộc nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật 1,75 m.

Đây là mùa thứ hai cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu diễn ra và sẽ được phát sóng dưới dạng truyền hình thực tế, ghi lại hành trình thay đổi của thí sinh - giống phiên bản Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017.

Anh Ngọc - Hà Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-hoa-hau-ban-sac-viet-mac-ao-tam-thi-hinh-the-mat-xinh-eo-to-post910668.html