Thí sinh hồ hởi kết thúc ngày thi đầu tiên vào Trung học Phổ thông

Hơn 90 ngàn sĩ tử Thủ đô đã kết thúc ngày thi đầu tiên với đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong ngày 13/6 các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán và Lịch sử.

Sáng 12/6, hơn 90 ngàn sĩ tử Thủ đô đã kết thúc ngày thi đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 12/6, hơn 90 ngàn sĩ tử Thủ đô đã kết thúc ngày thi đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

11 giờ 15 mới kết thúc môn thi cuối cùng trong buổi sáng nhưng từ sớm rất đông phụ huynh đã đến điểm thi trong tâm trạng lo âu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trời đổ mưa nặng hạt khiến nhiều phụ huynh rất khó khăn trong việc chờ đón con em mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với lịch thi mới, các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông công lập không chuyên được giảm hai buổi thi. Số lượng môn thi vẫn giữ nguyên là 4 môn, song thời gian làm bài của các môn được điều chỉnh giảm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cụ thể, sáng 12/6, các học sinh làm bài thi môn Ngữ văn (trong 90 phút, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ), Ngoại ngữ (trong 45 phút, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 15). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các biện pháp bảo đảm phòng dịch COVID-19 vẫn được duy trì nghiêm ngặt khi phụ huynh phải đeo khẩu trang, đứng giãn cách để chờ con em mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các sinh viên tình nguyện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiều thí sinh hồ hởi vì cho rằng đề năm nay khá dễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một số thí sinh lại đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay hơi dài so với thời lượng làm bài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đề thi năm nay cấu trúc vẫn như mọi năm gồm hai phần văn học và nghị luận xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đề tuy giảm thời gian làm bài từ 120 phút xuống còn 90 phút nhưng câu hỏi vẫn khá dài. Đề thi 90 phút nhưng cấu trúc không đổi và lượng kiến thức cũng như yêu cầu giảm ít (đoạn văn học 12 câu; đoạn nghị luận xã hội 2/3 trang giấy thi). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ở phần nghị luận xã hội, có thể nhiều thí sinh cũng sẽ bất ngờ vì ôn luyện khá nhiều vấn đề liên quan dịch COVID-19 thì đề thi hỏi một vấn đề khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ (không chuyên) là 30 câu/đề thi (giảm bớt 10 câu/đề thi so với kế hoạch trước), giảm bớt một số câu ở từng phần trong cấu trúc đề thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một thí sinh ôm chầm lấy mẹ mình sau khi kết thúc bài thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các giám thị cũng động viên các thí sinh sau khi kết thúc ngày thi đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong ngày 13/6 các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán và Lịch sử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong ngày 13/6 các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Toán và Lịch sử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thi-sinh-ho-hoi-ket-thuc-ngay-thi-dau-tien-vao-trung-hoc-pho-thong/719420.vnp