Thí sinh Hà Nội 'thở phào' với đề thi Ngoại ngữ vào lớp 10

Đề thi môn Ngoại ngữ được thí sinh đánh giá là khá dễ để có thể kiếm điểm 7, 8, thậm chí 9, 10. Các giáo viên cũng cho rằng điểm thi Ngoại ngữ sẽ cao hơn năm ngoái.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hùng/TTXVN)

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hùng/TTXVN)

Chiều nay, 17/7, các thí sinh của Hà Nội tiếp tục có một đề thi “dễ thở” với môn Ngoại ngữ, kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Rời khỏi phòng thi với những nụ cười rạng rỡ, nhiều thí sinh cho hay làm bài khá tốt vì đề thi năm nay đã có sự “giảm tông” so với năm 2019 về độ khó.

Em Nguyễn Phương Anh, học sinh Trường Vinschool cho hay đề thi khá cơ bản, chỉ cần làm bài cẩn thận là sẽ có điểm số tương đối.

“Đề có những câu hỏi xoay quanh những lỗi nhỏ, những câu hỏi đơn giản lại là những câu dễ mất điểm nếu không cẩn thận chứ không phải vì quá khó,” Phương Anh cho hay.

Cô học sinh Vinschool cho biết em đã đọc đề rất kỹ, làm bài rất cẩn thận và chỉ mất 30 phút để hoàn thành bài thi của mình, 30 phút còn lại em xem lại bài. “Nếu tính một cách khiêm tốn nhất em nghĩ mình cũng phải đạt 8,5 điểm,” Phương Anh nói.

Còn với Lê Vũ Ngân Hà, học sinh Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, thậm chí chỉ mất 10 phút để làm xong bài thi môn Ngoại ngữ. Là thí sinh định hướng xét tuyển đại học khối D, Hà cho biết em học khá tốt môn Ngoại ngữ. Vì thế, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 lần này với em khá dễ so với những đề thi em đã ôn luyện. Có tới 50 phút chỉ để kiểm tra lại bài làm, Hà tự tin em sẽ đạt mức điểm thấp nhất là 9 điểm. “Nếu may mắn, em có thể đạt điểm 10,” Hà vui vẻ nói.

Nhận định, thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết điểm khác biệt của đề Ngoại ngữ năm nay so với năm 2019 là cấu trúc đề thi thay đổi, chỉ gồm các câu hỏi trắc nghiệm, không có câu hỏi tự luận.

Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo do dịch Covid-19. “Có lẽ vì vậy mà đề thi năm nay dễ hơn đề thi năm trước, và sẽ có thể có nhiều điểm 9, 10 trong môn tiếng Anh này,” thầy Nguyên nhận định.

Phân tích cụ thể hơn, thầy Nguyên cho hay đề có 4 câu hỏi về phần ngữ âm khá đơn giản vì các từ đều tuân theo nguyên tắc, và nếu học sinh nắm vững các nguyên tắc phát âm và trọng âm thì chắc chắn các em sẽ làm đúng cả 4 câu này.

Phần hoàn thành câu (gồm 10 câu) được cũng khá “dễ thở”, gần như chỉ đề cập phần ngữ pháp nên học sinh sẽ làm được bài một cách dễ dàng nếu học kỹ các kiến thức trong sách giáo khoa.

“Các câu hỏi về phần đồng nghĩa và trái nghĩa thường là phần khó trong đề thi nhưng năm nay phần này cũng khá dễ ăn điểm. Các từ vựng đều nằm trong các bài đọc của sách giáo khoa lớp 9, gần như không có từ mới ở bên ngoài,” thầy Nguyên nói.

Tương tự, các câu hỏi về giao tiếp, đọc hiểu, điền từ cũng được thầy Nguyên đánh giá là không quá khó với thí sinh. Vì thế, thầy Nguyên nhận định điểm thi môn tiếng Anh sẽ cao hơn năm ngoái, có thể có nhiều điểm 10, đặc biệt là đối với những học sinh khá giỏi.

Sáng mai, thí sinh Hà Nội sẽ thi môn cuối cùng trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, môn Toán, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thi-sinh-ha-noi-tho-phao-voi-de-thi-ngoai-ngu-vao-lop-10/652272.vnp