Thí sinh Hà Nội kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên

Môn thi cuối cùng của các thí sinh dự thi vào trường THPT công lập không chuyên đã kết thúc với bài thi môn Toán, theo hình thức tự luận, trong thời gian 120 phút, sáng 18-7.

Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi trường THCS Quang Trung, THPT Phan Đình Phùng, THCS Lê Quý Đôn... từ sáng sớm đã có khá đông thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi, rút kinh nghiệm buổi thi hôm qua có một số thí sinh không được vào thi do đến muộn. Tâm trạng của các thí sinh đã bớt căng thẳng hơn ngày hôm qua và mong muốn buổi thi môn Toán sẽ làm bài đạt kết quả tốt.

 Tâm trạng thoải mái bước vào ngày thi cuối.

Tâm trạng thoải mái bước vào ngày thi cuối.

Kết thúc giờ thi, các thí sinh nhận định đề thi môn Toán có cấu trúc tương tự các năm trước, câu hỏi nhẹ nhàng hơn nên sẽ có nhiều điểm cao.

Em Phạm Hồng Hạnh, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: Đề toán năm nay sát với chương trình học, có tính phân loại cao ở câu cuối của phần hình và câu 0,5 điểm. Em có đủ thời gian để làm bài, cũng như kiểm tra lại một lần nữa. Em tự tin được 8 đến 9 điểm ở bài thi lần này.

Các em tranh thủ ôn lại kiến thức trước giờ thi.

Còn thí sinh Vũ Tuấn Minh, học sinh Trường THCS Dịch Vọng cho biết đề thi vừa sức với học sinh. Dù Minh học toán cũng không tốt lắm nhưng cũng làm được 75% bài thi, còn những câu cuối mang tính chất phân loại em không làm mà dành thời gian kiểm tra kỹ lại những câu hỏi trước.

Tuy rằng tỷ lệ chọi không lớn bởi trong số hơn 88.000 thí sinh dự thi, sẽ có 65.000 em trúng tuyển vào trường THPT công lập, nhưng đối với các trường top đầu có sự cạnh tranh vô cùng căng thẳng. Vì thế, nhiều thí sinh cho biết, đã cố gắng hết sức trong môn thi Toán để giành một suất đỗ vào ngôi trường mà các em đã đăng ký nguyện vọng 1.

Giám thị làm công tác chuẩn bị thi.

Nhận định chung về đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021, các giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết, đề có sự đổi mới so với nhiều năm trước đã có những bài toán về ứng dụng của hình không gian, tuy nhiên cần nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn. Ví dụ như bài toán về ứng dụng của hàm số, các bài toán về tài chính này xuất hiện nhiều trong cuộc sống.

Đề thi cũng điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều ở học kỳ II nên một số đơn vị kiến thức được tập trung kiểm tra ở học kỳ I của lớp 9.

Theo Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội, ở môn thi cuối này đã có 476 thí sinh vắng mặt, trong tổng số 88.526 thí sinh đăng ký dự thi, có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi. Đặc biệt, 28 cán bộ coi thi đã vắng mặt, tuy nhiên do có lực lượng dự phòng nên vẫn đảm bảo đúng quy chế.

Thí sinh rời phòng thi trong sự chào đón của các tình nguyện viên.

Thí sinh rời phòng thi trong thời tiết nắng nóng.

Thí sinh trao đổi sau kỳ thi.

Như vậy, với những thí sinh dự thi vào trường THPT công lập không chuyên thì môn Toán là môn cuối cùng của kỳ thi. Đối với những thí sinh dự thi vào trường THPT công lập chuyên, các em sẽ thi các môn chuyên vào chiều nay và ngày mai. Hệ song bằng sẽ thi vào ngày 20-7 và 1-8.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ – TRỊNH NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thi-sinh-ha-noi-ket-thuc-ky-thi-vao-lop-10-cong-lap-khong-chuyen-627326