Thí sinh Hà Nội hồi hộp khi bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn

Sáng 12/6, thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội thi 2 môn đầu tiên. Không ít thí sinh bày tỏ tâm trạng lo lắng, hồi hộp khi bước vào kỳ thi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Hà Nội đã có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, quyết tâm tổ chức kỳ thi thành công, trọn vẹn, bảo đảm an toàn cho thí sinh và những người tham gia ở mức cao nhất. Theo đó, thí sinh chỉ phải đến điểm thi vào 2 buổi sáng, thay vì 4 buổi như kế hoạch ban đầu; thời gian làm bài mỗi môn thi cũng giảm từ 15 đến 30 phút tùy môn.

Chùm ảnh của phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:

Trận mưa như trút nước lúc đầu giờ sáng khiến việc di chuyển của thí sinh gặp một số khó khăn.

Trận mưa như trút nước lúc đầu giờ sáng khiến việc di chuyển của thí sinh gặp một số khó khăn.

Các điểm thi tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch COVID-19.

Việc kiểm soát thân nhiệt được thực hiện với từng thí sinh.

Năm nay do dịch COVID-19, việc học và ôn thi của các thí sinh gặp nhiều khó khăn.

Trước khi bước vào phòng thi, nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng.

Một thí sinh kiểm tra lại danh sách trước giờ thi.

Năm nay, thí sinh chỉ phải đến điểm thi vào 2 buổi sáng, thay vì 4 buổi như kế hoạch ban đầu.

Vào lúc 7 giờ 15 phút, các giám thị 2 tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiến hành đánh số báo danh.

7 giờ 30 phút, các em thí sinh được gọi vào phòng thi.

Các thí sinh được yêu cầu bỏ khẩu trang để đối chiếu với thẻ dự thi.

Do dịch COVID-19, thời gian làm bài mỗi môn thi giảm từ 15 đến 30 phút, tùy môn.

Môn thi Ngữ văn sáng nay có thời gian làm bài 90 phút.

Giám thị hành lang tăng cường kiểm tra để đảm bảo thi sinh không vi phạm quy chế thi.

Quá trình giao - nhận đề thi được thực hiện nghiêm túc và giám sát chặt chẽ.

Lê Vân-Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thi-sinh-ha-noi-hoi-hop-khi-buoc-vao-mon-thi-dau-tien-ngu-van-20210612091847102.htm