Thí sinh Hà Nội bối rối vì lần đầu thi trắc nghiệm Lịch sử vào lớp 10

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức môn thi Lịch sử vào lớp 10 THPT công lập, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng, bỡ ngỡ.

Sáng 3/6, thí sinh Hà Nội sẽ hoàn thành thêm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử, hai môn mới áp dụng trong thi vào lớp 10 của Hà Nội. Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng phương thức thi bốn môn để tuyển sinh lớp 10.

Trong đó, Lịch sử là môn thi thứ tư trong số các môn bắt buộc trong kỳ tuyển sinh này. Môn thi được công bố muộn nhất, vào đầu tháng 3, đến đầu tháng 5, sở GD&ĐT mới giới thiệu 24 bộ đề ôn tập nên nhiều thí sinh cũng phần nào cảm thấy áp lực.

Bài thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề).

Tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi và tranh thủ ôn tập, rà soát lại kiến thức môn Lịch sử trước khi bước vào phòng thi. Mặc dù môn Ngoại ngữ thi trước nhưng hầu như thí sinh nào cũng chỉ ôn lại môn Lịch sử trước "giờ G".

Đến 10h30, trái với những lo lắng ban đầu, thí sinh bước ra khỏi phòng thi với những gương mặt rạng rỡ vì đề Lịch sử cũng đã không quá làm khó thi sinh. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thí sinh tự tin và hài lòng với bài làm của mình, cũng có một số thí sinh còn băn khoăn.

Theo các thí sinh, đề Lịch sử khá "dễ thở" và không có nhóm câu hỏi khó để phân loại học sinh giỏi. Cấu trúc đề thi gồm 40 câu, chủ yếu thuộc phần lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới chỉ chiếm vài câu.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Đức cho biết: "Em khá là bỡ ngỡ với môn thi Lịch sử, tuy nhiên, đề hôm nay khá dễ nên em đã có thể làm khá tốt. Trong đề không có nhiều câu hỏi khó, kiến thức nằm trọn vẹn trong sách giáo khoa. Vì thế, chỉ cần học thuộc sách giáo khoa là được điểm cao".

Thi sinh Quỳnh Anh cũng chia sẻ: "Thực ra, khi môn thi thứ 4 là môn Lịch sử mới được công bố, em cũng khá lo lắng vì em chưa có kiến thức nhiều về môn Lịch sử, mà mới chỉ tập trung ôn các môn còn lại. Thật may là trong suốt hơn 2 tháng, mẹ đã đồng hành cùng em, thức khuya cùng em ôn bài Lịch sử để em có thể làm tốt. Môn lịch sử hôm nay em cũng khá tự tin, dù em vừa kiểm tra lại, thấy có sai vài câu".

Đề thi Lịch sử cuối cùng cũng không quá "làm khó" thí sinh.

Đề thi Lịch sử cuối cùng cũng không quá "làm khó" thí sinh.

Hầu hết các thí sinh hài lòng với bài thi môn Lịch sử.

Phần Lịch sử Việt Nam khá gần gũi và quen thuộc, chiếm chủ yếu trong đề thi khiến thí sinh dễ giành điểm cao hơn.

Mọi câu hỏi nằm trọn vẹn trong kiến thức sách giáo khoa nên các thí sinh khá tự tin.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Đức chia sẻ: "Năm nay là năm đầu tiên thi Lịch sử, em cũng hơi bỡ ngỡ, tuy nhiên, cũng may là đề thi dễ nên em cũng đã làm được khá tốt".

Thí sinh trở về với vòng tay mẹ ngay sau khi hoàn thành bài thi môn Lịch sử.

Thí sinh Đào Duy Anh cho biết, đề thi Lịch sử tuyển sinh lớp 10 năm nay không có nhóm câu hỏi phân loại học sinh giỏi, vì đa số các câu hỏi là ở mức độ dễ.

Các thí sinh trao đổi đáp án cùng nhau để so sánh.

Kết thúc 4 môn thi bắt buộc, nhiều thí sinh không khỏi vui mừng "xả hơi".

Tuy nhiên, bên cạnh những gương mặt rạng rỡ, cũng có một số thí sinh tỏ ra chưa hài lòng với bài thi của mình.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-sinh-ha-noi-boi-roi-vi-lan-dau-thi-trac-nghiem-lich-su-vao-lop-10-a436449.html