Thí sinh Hà Nội bất ngờ vì đề thi Ngữ văn không hỏi về dịch Covid-19

Kết thúc bài thi Ngữ văn, nhiều thí sinh 'thở phào' nhẹ nhõm vì đề vừa sức, không quá khó, song lại khá bất ngờ khi không có câu hỏi về dịch Covid-19.

Sáng nay (9/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút, hình thức tự luận.

Đề thi gồm 2 phần đọc hiểu (3 điểm) và phần làm văn (4 điểm). Trong đó, câu nghị luận xã hội thuộc phần đọc hiểu hỏi về quan điểm “Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé vươn đến ngày mai”. Câu nghị luận văn học yêu cầu học sinh phân tích tư tưởng “Đất nước của Nhân dân” được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện trong một đoạn trích cho sẵn thuộc bài thơ “Đất nước”.

Thí sinh phấn khởi bước ra khỏi trường thi sau buổi thi Ngữ văn.

Thí sinh phấn khởi bước ra khỏi trường thi sau buổi thi Ngữ văn.

Nói về đề thi năm nay, Đỗ Anh Tài (THPT Trần Phú, Hà Nội), thi tại điểm thi THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, các câu hỏi trong đề tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Đề không có những câu hỏi lạ hay đánh đố thí sinh. Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, Anh Tài cho biết, em tự tin được khoảng 6-7 điểm thi môn Ngữ văn.

Song nam sinh cũng cho biết, khá bất ngờ khi đọc đề thi, bởi không có câu hỏi nào liên quan đến dịch Covid-19. “Em nghĩ rằng câu hỏi nghị luận xã hội sẽ hỏi về những vấn đề liên quan đến các vấn đề thời sự. Bởi vậy mà em đã đọc rất nhiều về Covid-19, nhưng lại không thấy có trong đề thi. Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức để làm bài và cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau môn thi đầu tiên”.

Đỗ Anh Tài, học sinh THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Yến Nhi (THPT Việt Đức) cũng có tâm trạng thoải mái khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Nữ sinh cho biết, mình may mắn khi được thi tại chính trường đang theo học, nên không hề căng thẳng: “Em thấy giống như một bài thi học kỳ, vì em được thi tại chính trường lớp của mình. Em cũng không quá lo lắng về vấn đề dịch bệnh, bởi ngay từ cổng trường, chúng em đã được các cô ở tổ y tế kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế đày đủ. Vì tập trung làm bài nên em cũng quên mất sự khó chịu khi đeo khẩu trang suốt buổi thi”.

Theo Yến Nhi, đề thi Ngữ văn năm nay không quá khó, vừa sức với học sinh lớp 12. Trái với Anh Tài, Yến Nhi không mấy bất ngờ khi đề thi không hỏi về dịch Covid-19. “Em cũng đã đọc trước những bài báo về dịch bệnh, để phòng trường hợp đề có thể ra. Nhưng em có tìm hiểu đề thi các năm trước, thì thấy rằng những câu hỏi mở, gắn với thời sự thực tế thường xuất hiện nhiều hơn ở đề thi chuyên, còn các kỳ thi mang tính phổ thông, đại trà, đề sẽ không quá khó. Cách ra đề năm nay cũng khá cơ bản, chúng em không bị bất ngờ”, Nhi cho biết.

Tại điểm thi THPT Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), thí sinh Minh Anh (THPT Nhân Chính, Hà Nội) cho biết: “Do em thi khối A, nên môn Ngữ văn không phải là sở trường. Em thấy đề thi bình thường, trong đó em làm tốt hơn phần nghị luận. Em cũng dự đoán mình được khoảng 5-6 điểm. Dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng em vẫn muốn tham gia kỳ thi. Nhiều bạn bè của em cũng vậy và tất cả đều chuẩn bị tâm lý, cũng như các biện pháp phòng dịch cho bản thân”.

Trần Bảo Ngọc, thí sinh ra sớm nhất điểm thi trường THCS Nghĩa Tân cho biết: “Đề thi lần này em cảm thấy khá cơ bản và vừa sức với học sinh, sát với đề thi tham khảo mà Bộ GD-ĐT đã đưa ra. Với em, câu nghị luận văn học có hơi dài một chút nhưng nếu học kỹ thì có thể viết được hết những kiến thức cơ bản, còn phần liên hệ nâng cao đòi hỏi chúng ta phải quản lý thời gian. Phần Đọc hiểu cũng là những kiến thức nền, em nghĩ các bạn đều sẽ làm được. Em hy vọng bài của em sẽ đạt trên 7 điểm”.

Bùi Khánh Ngọc cho biết đề thi không quá khó.

Với Bùi Khánh Ngọc, điểm thi trường THCS Nghĩa Tân chia sẻ: “Em đánh giá đề thi lần này nếu muốn đạt điểm cao thì khá khó, còn phần kiến thức cơ bản có lẽ các bạn đều làm được. Tình hình dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý khi thi bởi vì tất cả mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang nghiêm chỉnh, và được rửa tay, đo thân nhiệt nên cũng không quá lo lắng.

Tại điểm thi THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội), thí sinh Thu Hằng cho biết, đề thi năm nay chủ yếu tập trung vào chương rình kỳ 2 lớp 12, cấu trúc đề thi quen thuộc, câu hỏi tương đối vừa sức với thí sinh.

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn, chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán, hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút./.

Nhóm phóng viên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thi-sinh-ha-noi-bat-ngo-vi-de-thi-ngu-van-khong-hoi-ve-dich-covid19-1080915.vov