Thí sinh giống Trương Thị May vào top 10 bán kết Hoa hậu Hoàn vũ

Cô sinh viên năm ba Nguyễn Thị Hồng Thương, với làn da nâu và nét mặt hao hao Á hậu Trương Thị May, là một trong 10 thí sinh lọt vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Sau hai vòng sơ khảo tại Hà Nội và TP.HCM, Ban giám khảo chọn ra 70 cô gái bước vào giai đoạn ghi hình truyền hình thực tế, đồng thời tham gia vòng Bán kết sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 25/10 đến ngày 4/11. Trước thềm lên sóng tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, BTC chính thức tiết lộ danh sách 10 thí sinh đầu tiên có mặt trong top 70. Trong số đó, có Nguyễn Thị Hồng Thương (Vũng Tàu), hiện là sinh viên năm thứ ba.

Sau hai vòng sơ khảo tại Hà Nội và TP.HCM, Ban giám khảo chọn ra 70 cô gái bước vào giai đoạn ghi hình truyền hình thực tế, đồng thời tham gia vòng Bán kết sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 25/10 đến ngày 4/11. Trước thềm lên sóng tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, BTC chính thức tiết lộ danh sách 10 thí sinh đầu tiên có mặt trong top 70. Trong số đó, có Nguyễn Thị Hồng Thương (Vũng Tàu), hiện là sinh viên năm thứ ba.

Cô chia sẻ, nụ cười có lúm đồng tiền là điểm nhấn trên gương mặt giúp cô tự tin ghi điểm với ban giám khảo và khán giả. Hồng Thương đang tích cực luyện tập để thể hiện bản thân trong chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”.

Vẻ ngoài khá Tây và vẫn có nét duyên Á đông của Hồng Thương khiến cô từng bị coi là "bản sao của Trương Thị May". Trương Thị May là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013, hiện là người mẫu thành công trong làng mốt Việt Nam.

Bùi Lý Thiên Hương (An Giang) là nhan sắc gây chú ý ở vòng sơ khảo khu vực phía Nam.Cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với làn da trắng và phong cách dịu dàng, đằm thắm. Tuy nhiên, Thiên Hương có cá tính rất mạnh, khác hẳn ngoại hình của mình. Cô quyết tâm trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên của miền Tây Nam Bộ. Trong các thử thách của chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, người đẹp thường xuyên nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhất.

Nguyễn Thị Ngọc Nữ là thí sinh từ Nghệ An nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ những ngày đầu nộp hồ sơ tham gia cuộc thi “Futurista Online”. Dù chiều cao không ấn tượng, cô có lợi thế là nụ cười duyên, rạng rỡ và cách giao tiếp khéo léo.

Nguyễn Diễm Uyên quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là thử thách lớn mà cô sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế quyết tâm chinh phục. Cô mang đến cuộc thi sự thông minh và vẻ đẹp hiện đại, khác biệt so với các thí sinh còn lại.

Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là thí sinh đặc biệt của khu vực phía Bắc khi có chuỗi thành tích học tập khủng tại trường Đại học Ngoại thương. Cô nhận được nhiều học bổng của nhà trường và từng đặt chân đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Colombia, Singapore. Bên cạnh đó, Tuyết Trang còn thử sức mình khi quyết định chinh phục những đỉnh núi cao ở Nam Mỹ. Vương miện Empower của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay là mục tiêu tiếp theo mà cô gái này đang hướng đến.

Hoàng Hải Thu là một trong những ứng viên nổi bật của vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, Hải Thu tự tin bước vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và nhận được sự đánh giá rất cao từ ban giám khảo. Ngoài ra, khả năng nói tiếng Anh thành thục cũng là thế mạnh của cô gái đặc biệt này.

Nguyễn Thị Huyền Trang (SBD 113) là nhan sắc nổi bật đại diện cho vùng đất Hạ Long – Quảng Ninh. Thần thái tự tin là yếu tố quan trọng giúp cô ghi điểm với mọi người. Trong các hoạt động thử thách của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, Huyền Trang luôn là thí sinh nhiệt tình và năng nổ nhất.

Khi được thông báo vào bán kết, Lại Quỳnh Giang (Hà Nội) vô cùng xúc động. Để chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 , cô dành đến 1 năm để rèn luyện, giảm cân. Sự cố gắng của cô gái Hà Nội đã được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, Quỳnh Giang nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa và cho biết, đối thủ lớn nhất trong cuộc thi chính là bản thân cô.

Đại diện của Kiên Giang, Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) cho biết khi nhận được thông báo chính thức vào top 70, cô rất vui nhưng cũng không kém phần áp lực. Có kinh nghiệm làm mẫu nhiều năm nhưng Ngọc Út không muốn đem những điều đó vào cuộc thi. Người đẹp muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh hoa hậu.

Là gương mặt mới, Lâm Quế Phi (SBD 233) đến từ Đồng Nai có nhiều tiềm năng và tố chất phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Quế Phi chia sẻ, mẹ là người ủng hộ cô tham gia cuộc thi, vì thế, cô đến với đấu trường sắc đẹp này không chỉ chiến đấu cho riêng mình mà quan trọng, cô muốn mẹ được tự hào. Lâm Quế Phi là ẩn số thú vị của chương trình. Danh sách các thí sinh còn lại trong top 70 sẽ được thông báo trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, phát sóng từ 30/9.

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-giong-truong-thi-may-vao-top-10-ban-ket-hoa-hau-hoan-vu-post781350.html