Thí sinh Giọng hát Việt nhí: 'Tôi tự hào khi cao 1,73 m ở tuổi 13'

Tiểu Bình cho biết ngoài ca sĩ cô muốn trở thành người mẫu. Cô là một trong những thí sinh hát tốt nhất Giọng hát Việt nhí 2021.

Tiểu Bình cùng mẹ đến buổi phỏng vấn của Zing. Ở tuổi 13, cô thu hút nhiều ánh nhìn với chiều cao nổi bật là 1,73 m, vóc dáng khá gầy. Mẹ của Tiểu Bình cho biết từ bé, con gái đã cao hơn bạn bè đồng trang lứa. Gia đình định hướng cho Tiểu Bình theo đuổi nghề ca hát và người mẫu.

Hiện, cô là một trong những gương mặt nổi bật của Giọng hát Việt nhí. Tiểu Bình được khen hát, rap tốt nhưng thiếu tự tin và sự linh hoạt khi biểu diễn trên sân khấu.

“Tôi học nhạc từ năm 5 tuổi”

- Tiểu Bình đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, tại sao Bình tiếp tục xuất hiện ở Giọng hát Việt nhí?

- Trước đó, tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi nhưng không chiến thắng. Với Giọng hát Việt nhí - sân chơi lớn dành cho những bạn nhỏ đam mê âm nhạc và có tố chất - tôi muốn thử thách bản thân một lần nữa.

Mục tiêu tôi đặt ra là theo đuổi âm nhạc lâu dài và đó cũng là mơ ước của tôi. Đến với Giọng hát Việt nhí, tôi không dám mơ ước chiến thắng hay lọt vào chung kết. Với tôi, vào được bán kết là may mắn lắm rồi. Nhưng quan trọng, tôi muốn có thêm kinh nghiệm ở cuộc thi và thử thách bản thân.

Đặc biệt, khi vào đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, tôi được cô chú chỉ dạy nhiều kiến thức thanh nhạc lẫn kỹ năng biểu diễn. Ở vòng đầu, cô chú nhận xét tôi chưa tốt về phần nhìn nên luôn chỉ dạy tận tình để tôi tiến bộ và tự tin hơn.

 Tiểu Bình thuộc đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Ảnh: Phương Lâm.

Tiểu Bình thuộc đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Ảnh: Phương Lâm.

- Ở Giọng hát Việt nhí, Tiểu Bình được khen rap và hát tốt nhưng tự ti, nhút nhát trên sân khấu. Thậm chí, vòng Đối đầu còn thua Khoa Minh và suýt bị loại. Tiểu Bình khắc phục yếu điểm đó như thế nào trong vòng tiếp theo?

- Vòng Đối đầu và phần biểu diễn với Khoa Minh giúp tôi rút ra kinh nghiệm. Đúng là tôi chưa tốt về phong cách biểu diễn, làm chủ sân khấu và khá nhút nhát, thiếu tự tin. May mắn cô chú Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang bấm nút cứu, trao cho tôi thêm cơ hội.

Với vòng tiếp theo, tôi đã rút ra bài học, biểu diễn vững vàng và khám phá lợi thế của bản thân nhiều hơn. Nhờ sự hướng dẫn của cô chú cũng như mọi người trong chương trình, tôi học được cách đứng trên sân khấu và biểu diễn như thế nào để thoải mái, thu hút khán giả nhất.

- Tiểu Bình có tự tin lọt vào chung kết của cuộc thi?

- Tôi nghĩ tài năng không có đích cụ thể, càng bay cao, bay xa tức mình càng chiến thắng bản thân. Do đó, tôi không dám nghĩ đến việc chiến thắng hay không.

Đương nhiên, ai đi thi cũng mong mình chạm đến đỉnh vinh quang nhưng mỗi người có con đường riêng. Chiến thắng hay thua cuộc tôi vẫn bước tiếp để theo đuổi đam mê âm nhạc.

- Tiểu Bình đến với âm nhạc từ khi nào?

- Từ năm 3 tuổi, tôi đã đam mê âm nhạc và thường hát theo các ca khúc trên mạng. Đến 5 tuổi, cha mẹ cho tôi học âm nhạc, vũ đạo. Định hướng của tôi là theo đuổi nghề ca hát lâu dài nên tôi học thanh nhạc từ năm 5 tuổi đến bây giờ. Ban ngày tôi học văn hóa tại trường nên chỉ có thể dành buổi tối mỗi ngày để học thanh nhạc. Cuối tuần, tôi học tiếng Anh.

Huấn luyện viên nhận xét Tiểu Bình cần khắc phục kỹ năng trình diễn. Ảnh: Phương Lâm.

“Bạn bè hay khen ngợi vóc dáng của tôi”

- Tiểu Bình theo đuổi phong cách âm nhạc như thế nào?

- Trước đây, tôi hát dân ca. Một năm trở lại đây, tôi thay đổi sang dòng nhạc trẻ và tập rap để phù hợp với độ tuổi. Là một giọng ca trẻ, cần học hỏi và trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng, tôi trân trọng tất cả anh chị trong nghề.

Tôi thường cập nhật xu hướng và ca khúc mới. Đặc biệt, gần đây tôi hay nghe các ca khúc của anh Hieuthuhai. Âm nhạc của anh ấy rất trẻ trung, bắt tai và phù hợp với thị trường âm nhạc hiện tại.

Tiểu Bình muốn theo đuổi nghề ca hát và người mẫu. Ảnh: Phương Lâm.

- Lịch học dày đặc lại tập luyện và ghi hình cho chương trình Giọng hát Việt nhí, Bình sắp xếp thời gian thế nào?

- Các vòng thi của Giọng hát Việt nhí diễn ra khá gấp. Mỗi vòng, tôi và các bạn thí sinh chỉ có khoảng một tuần, thậm chí vài ngày để tập luyện rồi ghi hình luôn. Mỗi buổi ghi hình cũng thường diễn ra trong một ngày.

May mắn, tôi học trường tư nên được thầy cô giáo tạo điều kiện. Kết thúc chương trình, tôi trở lại lịch học văn hóa và thanh nhạc như bình thường.

- Dường như Tiểu Bình không có thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm cuộc sống như bạn bè đồng trang lứa. Việc đó có ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của Bình?

- Trong khoảng 2 tháng đầu, tôi khá mệt mỏi, nhiều khi thiếu ngủ. Đến hiện tại, tôi đã quen với lịch học như vậy. Việc tập luyện từ nhỏ giúp tôi tự tin hơn với công việc muốn theo đuổi trong tương lai. Âm nhạc cũng là niềm yêu thích, đam mê, nếu không được hát, tôi rất buồn.

Nhưng đúng là tôi khá thiếu kinh nghiệm sống. Gia đình và bạn bè thường nhận xét tôi nói chuyện và hành động hơi ngốc nghếch.

- Với chiều cao nổi bật, Tiểu Bình có ý định theo đuổi lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp?

- Tôi chưa trình diễn thời trang bao giờ nhưng thỉnh thoảng cũng tham gia một số lớp đào tạo người mẫu. Ngoài âm nhạc, người mẫu cũng là công việc khá hấp dẫn với tôi. Nếu có cơ hội, tôi muốn thử sức với lĩnh vực này.

- Bí quyết để Tiểu Bình có chiều cao 1,73 m ở tuổi 13 là gì?

- Như mẹ nói thì từ nhỏ tôi đã thích uống sữa và tập luyện một số bộ môn thể thao. Nhờ đó, tôi cao nhất trong số 4 anh chị em.

Tôi tự hào về vóc dáng, chiều cao 1,73 m khi mới 13 tuổi. Thỉnh thoảng thầy cô hay bạn bè cũng khen ngợi và nói rằng họ mong ước có được chiều cao như tôi.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-sinh-giong-hat-viet-nhi-toi-tu-hao-khi-cao-1-73-m-o-tuoi-13-post1192732.html