Thí sinh gặp khó với phần đọc hiểu văn bản trong đề thi Ngữ văn

Sáng 25/6, sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019, một số thí sinh cho biết đề thi 'dễ thở', trừ phần đọc hiểu văn bản.

'Thí sinh chỉ học thuộc lòng không làm được bài thi Ngữ văn' Thầy Nguyễn Phi Hùng - giáo viên trường THPT Anhxtanh, Hà Nội - cho hay đề thi Ngữ văn yêu cầu học sinh thể hiện kỹ năng diễn đạt, cảm thụ văn học.

Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019. Ảnh: Nguyễn Sương.

Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019. Ảnh: Nguyễn Sương.

Từ 9h05, tại điểm thi THPT chuyên Hà Tĩnh, nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi nhưng không được mang đề ra ngoài. Nhiều em cho biết đề thi khá phù hợp, không quá khó".

Theo đó, câu nghị luận xã hội đề cập sức mạnh ý chí con người. Phần tự luận 5 điểm hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?".

Thí sinh Trần Văn Trung, trường THPT chuyên Hóa Hà Tĩnh, nhận định năm nay, đề thi "dễ thở" hơn các năm, đề thi có tính phân loại.

Thí sinh Hoàng Trọng Tuấn Dũng, lớp 12 Hóa chuyên Hà Tĩnh, cho rằng đề thi phân bố rõ ràng. Phần Nghị luận xã hội nói về sức mạnh ý chí con người nên khá dễ viết.

Thí sinh không bất ngờ với đề thi Ngữ văn Thí sinh Nguyễn Hà Khoa (trường THPT Hà Nội - Amsterdam) cho rằng đề thi quen thuộc, khá dễ viết. Câu hỏi liên quan "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" được nhiều bạn ôn tập kỹ.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-gap-kho-voi-phan-doc-hieu-van-ban-trong-de-thi-ngu-van-post959954.html