Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia giải mã nhanh từ khóa từ hình ảnh chiếc compa

Thí sinh Nguyễn Thí Yến Ly đã nhanh chóng giải mã từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật là 'Đường tròn' từ sự xuất hiện của chiếc compa trong câu hỏi hàng ngang gợi ý đầu tiên. Chiến thắng này đã tạo đà để Yến Ly băng băng về đích giành ngôi quán quân.

Yến Ly giành chiến thắng cuộc thi tuần

Yến Ly giành chiến thắng cuộc thi tuần

Cuộc thi Olympia tuần 3 (tháng 2, quý 3) gồm có 4 thí sinh: Nguyễn Cao Minh (THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng), Nguyễn Thị Yến Ly (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên), Nguyễn Hoài Ngọc (THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam), Nguyễn Như Đức Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội).

Sau phần thi khởi động, vị trí của bốn thí sinh lần lượt là Cao Minh với 100 điểm, Đức Minh được 90 điểm, Yến Ly được 60 điểm, Hoài Ngọc được 50 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 9 chữ cái. Chương trình mới chỉ đưa ra câu hỏi "Dụng cụ kỹ thuật này là gì?" cùng hình ảnh chiếc compa, Yến Ly đã nhấn chuông trả lời từ khóa với đáp án chính xác "Đường tròn". Yến Ly đã khóc nức nở sau khi MC chương trình xác định đáp án. Chiến thắng phần thi thứ hai, Yên Ly vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 140 điểm.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh đều rất nỗ lực vươn lên. Yến Ly vẫn giữ vững phong độ dẫn đầu đoàn leo núi với 260 điểm. Cao Minh được 220 điểm, Đức Minh 210 điểm và Hoài Ngọc 70 điểm.

Phần thi Về đích, Cao Minh lựa chọn gói câu hỏi 10-20-20 điểm. Câu đầu tiên, Cao Minh để Đức Minh ghi điểm. Cậu thành công ở câu hỏi thứ 2, nhưng không giành được điểm ở câu hỏi thứ 3. Cậu về chỗ với 230 điểm.

Yến Ly chọn gói câu hỏi 10-10-20 điểm. Cô thi đấu ổn định, giành được thêm 30 điểm ở phần thi này, nâng số điểm của Ly lên 290 điểm. Nhưng sau đó cô mất 10 điểm do giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của Hoài Ngọc.

Đức Minh chọn 3 câu hỏi trị giá 10 điểm. Cậu bình tĩnh nâng số điểm lên 240.

Kết quả, Nguyễn Thị Yến Ly (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên) giành chiến thắng chung cuộc ở cuộc thi Olympia tuần này với 280 điểm. Với số điểm 240 Nguyễn Như Đức Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) về nhì và trở thành người có điểm nhì cao nhất các cuộc thi tuần trong tháng 2 quý III.

Cùng xếp vị trí thứ ba, Nguyễn Cao Minh (THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng) 230 điểm; Nguyễn Hoài Ngọc (THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam) 50 điểm.

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thi-sinh-duong-len-dinh-olympia-giai-ma-nhanh-tu-khoa-tu-hinh-anh-chiec-compa-1652002.tpo