Thí sinh được kỳ vọng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Lê Hoàng Phương: 'Hoa hậu là ước mơ của tôi'

Người đẹp Khánh Hòa Lê Hoàng Phương được nhiều người đánh giá là gương mặt sáng cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Cô được chuyên gia và giới truyền thông đánh giá cao. Cộng đồng mạng cũng dành sự ủng hộ nhiệt tình cho cô gái này.

Trong cuộc trò chuyện với PV trước đêm chung kết, Hoàng Phương đã có những phút trải lòng nhiều cảm xúc.

Lê Hoàng Phương gây ấn tượng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với vẻ đẹp lạ.

Lê Hoàng Phương gây ấn tượng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với vẻ đẹp lạ.

Hoàng Phương là cái tên nhận được sự ủng hộ của nhiều người, nhưng trong quãng thời gian quan sát các thí sinh 7 ngày qua, tôi thấy chị vẫn có những điểm cần hoàn thiện. Bản thân chị thấy sao?

Tôi rất vui khi bản thân được đánh giá cao. Với tôi, đó là động lực để Hoàng Phương cố gắng hơn nữa trong đêm chung kết. Bản thân tôi hiểu rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình.

Điểm mạnh của tôi chính là ngoại hình hiện đại, ánh mắt biết nói. Tôi được nhận xét là cười không đẹp, nhưng tôi không hề tiết chế nó. Bởi, mọi người thường vui khi thấy tôi cười. Thế nên, tôi cho rằng nụ cười chính là “vũ khí” giúp tôi để lại ấn tượng với người đối diện.

Tôi có những khiếm điểm điểm cơ thể. Nhưng, tôi quan niệm, vẻ đẹp bên ngoài không phải là tất cả. Chúng ta cần đẹp cả bên trong nữa. Vì vậy, tôi tin rằng vẻ đẹp bên trong và sự tự tin sẽ giúp tôi tỏa sáng.

Đêm chung kết đang đến rất gần, chị đánh giá sao về khả năng đăng quang của mình?

Tôi tự tin 100%, tất nhiên là như vậy. Tôi đã thể hiện sự tự tin đó trong đêm bán kết và sẽ nỗ lực hết mình trong đêm chung kết sắp tới. Tôi hy vọng có mặt trong top 3 để có cơ hội tham dự phần thi ứng xử và tranh vương miện. Trở thành hoa hậu là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ.

Thế nhưng, với tôi, thi hoa hậu là ước mơ nên đã chuẩn bị cho mình nhiều tâm thế khác nhau khi đi thi. Dù trở thành hoa hậu hay không, tôi vẫn sẽ trở về cuộc sống đời thường.

Lê Hoàng Phương thả dáng trong phần thi áo tắm tại đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Chinh phục vương miện hoa hậu là hành trình không đơn giản. Chị thì sao, điều gì là khó khăn nhất?

Có lẽ là chi phí. Ngoài việc được ban tổ chức hỗ trợ, bản thân tôi cũng cần một khoản tiền để lo cho bản thân và trau dồi các kỹ năng. Thời điểm có ý định đi thi hoa hậu, tôi đã gọi điện về nhà để hỏi mẹ và nhận được sự ủng hộ của mẹ. Mẹ nói với tôi: “Con đi thi đi. Mẹ còn ngôi nhà của mình. Nếu con muốn thực hiện ước mơ, mẹ sẵn sàng ủng hộ”.

Khi nghe những lời ấy, tôi rất xúc động. Tôi hiểu ba mẹ yêu tôi đến nhường nào và sẵn sàng làm mọi việc để tôi thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, ngôi nhà mẹ định bán là kỷ niệm của gia đình và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Vậy chị lấy đâu ra tiền để trang trải?

Tôi là người tự lập. Tôi luôn cố gắng để tự lo cho bản thân mà không phiền đến ba mẹ. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi đã làm nhiều việc. Có thời điểm tôi phải đi vẽ tranh tường, mỗi ngày chỉ nhận 150 ngàn đồng.

Khi vào nhà chung Hoa hậu Hoàn vũ tôi chỉ có 4 chiếc váy. Tôi không nghĩ đi thi hoa hậu phải mặc nhiều đồ đến vậy. Tuy nhiên, tôi may mắn được các nhà thiết kế giúp đỡ. Tôi rất biết ơn và trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ của anh chị.

Mọi người thấy tôi chụp ảnh thì nghĩ có ê-kíp hùng hậu và được đầu tư. Họ nghĩ tôi giàu có, nhiều tiền, nhưng thực chất không phải vậy đâu. Đó là tôi nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Tôi khẳng định, cho đến thời điểm này, tôi không thuộc sự quản lý của ai.

Lê Hoàng Phương cho biết, cô tự tin mình sẽ thể hiện tốt trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hoa hậu là danh hiệu nhiều cô gái muốn có được nhưng sự nổi tiếng, ánh hào quang cũng có mặt trái của nó. Chị có sợ mình lạc bước?

Trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi là người mẫu. Nói thật, ba mẹ từng phải đối tôi trở thành người mẫu. Tôi nghĩ là cha, là mẹ, ai cũng có tâm lý muốn bảo vệ con và nghĩ con, không đủ mạnh mẽ để có thể tồn tại trong môi trường phức tạp này. Nhưng, tôi tự tin có thể cân bằng được cuộc sống khi bước vào thế giới của các cô gái chân dài nên rất nỗ lực. Hiện tại, mọi người ủng hộ tôi làm nghệ thuật. Nó trở thành sức mạnh giúp tôi vững vàng hơn.

Trân trọng cảm ơn Lê Hoàng Phương!

Lê Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-sinh-duoc-ky-vong-cua-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-le-hoang-phuong-hoa-hau-la-uoc-mo-cua-toi-a458959.html