Thí sinh dòng nhạc nhẹ gây ấn tượng mạnh tại chung kết Sao Mai khu vực miền Bắc

Đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Bắc vừa diễn ra tối 1/8 tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh đã có những phần thi cực kỳ xuất sắc, tạo ấn tượng mạnh đối với người xem, đặc biệt là cách thí sinh thuộc phong cách nhạc nhẹ.

Chương trình đã chứng tỏ được sức nóng của mình khi thu hút được rất nhiều các nhà chuyên môn, các nghệ sĩ nổi tiếng và đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ cho các thí sinh. Có thể kể tới nhạc sĩ Xuân Thủy, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, NSƯT Tố Nga, ca sĩ Lan Anh, Phúc Tiệp, Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Trần Trung Quân, Quán quân Sao Mai các mùa giải như Lương Nguyệt Anh, Huyền Trang, Quách Mai Thy, diễn viên Thanh Hương, Đức Hiếu, MC Hoài Anh, Hoàng Trang,… cùng nhiều nghệ sĩ khác.

NSƯT Đăng Dương.

NSƯT Đăng Dương.

20 thí sinh được chọn vào đêm thi cuối cùng của Khu vực miền Bắc bao gồm 15 thí sinh xuất sắc đã vượt qua 2 vòng sơ loại và 5 thí sinh được vào thẳng theo quy chế của giải Sao Mai 2022. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, 1 thí sinh đã không thể tiếp tục tham gia cuộc thi, vì vậy, đêm thi cuối cùng chỉ còn 19 thí sinh.

BGK giải Sao Mai 2022 khu vực miền Bắc là các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với Sao Mai và được cả giới chuyên môn và khán giả ghi nhận, yêu mến: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo - Chủ nhiệm bộ môn Sáng tác, Chỉ huy - Khoa Âm nhạc, Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phạm Phương Thảo, Ca sĩ Khánh Linh.

Ca sĩ Khánh Linh.

Điều dễ nhận thấy nhất ở Sao Mai năm nay đó là sức trẻ. Top 19 hầu hết là những thí sinh mới ở độ tuổi đôi mươi, thế nên họ đã thổi vào Sao Mai 2022 một làn gió mới vô cùng trẻ trung, hiện đại và tư duy âm nhạc văn minh.

Phong cách nhạc nhẹ chứng kiến cuộc “đổ bộ” của những tài năng cực kỳ hiện đại, văn minh. Có thể nói “bảng” nhạc nhẹ khu vực miền Bắc năm nay hay nhất so với 5 mùa trở lại đây. Cả 6 thí sinh đều cực kỳ văn minh, trẻ trung, hiện đại và rất chuyên nghiệp.

Thí sinh Trần Phúc Minh. (SBD 92)

Những thí sinh gây ấn tượng mạnh đối với khán giả đó là Trần Phúc Minh (SBD 92), Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD 35), Đoàn Hồng Hạnh (SBD 100). Nếu Hồng Hạnh là cô gái Quảng Ninh có giọng hát nồng nàn, phong cách biểu diễn lôi cuốn thì Trần Phúc Minh và Phương Thảo lại cho thấy tư duy âm nhạc của thế hệ trẻ khi họ chọn những ca khúc vừa thời thượng, vừa cá tính. Phần trình diễn của các. thí sinh này thực sự hấp dẫn, vượt qua khuôn khổ cuộc thi, như các ca sỹ chuyên nghiệp. Các thí sinh khác cũng đã có phần thi “một chín một mười” khá ngang bằng. Một Bùi Dương Thái Hà quyến rũ, Hà Minh rực lửa, Huyền Anh cá tính, tất cả đã làm nên một đêm thi nhạc nhẹ rực rỡ sắc màu.

Phong cách âm nhạc dân gian chứng kiến cuộc cạnh tranh của các nữ thí sinh. Đây là “bảng” thi duy nhất không có thí sinh nam, và cũng là “bảng” có số lượng thí sinh ít nhất (5 người). Nhìn chung, các thí sinh dân gian cùng một “màu” giống nhau, đều là những giọng dân gian “thuần” khá ngọt ngào, sâu lắng.

Thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (SBD 118).

Nổi bật nhất phong cách âm nhạc dân gian là thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (SBD 118), và Mai Thu Hương ( SBD 90), đây là hai thí sinh được đặc cách (quán quân Sao Mai các địa phương). Đúng với vị trí quán quân, Minh Ngọc thể hiện xuất sắc và đầy lôi cuốn ca khúc “Trầu không” - bài hát trong bộ phim nổi tiếng ''Thương nhớ ở ai''. Minh Ngọc có giọng hát ngọt ngào, xử lý tinh tế, bản phối mang hơi hướm chất liệu ca trù nên cô ngâm khá hay, cùng với ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung – Minh Ngọc được coi là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân phong cách âm nhạc dân gian năm nay.

Cạnh tranh trực tiếp với Minh Ngọc là Mai Thu Hương. Đây là thí sinh có phần trình diễn cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn với bản phối mashup 2 bài ''Bà tôi'' và ''Ông tôi'' cùng của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến. Giọng hát khỏe, phong độ tốt, lối trình diễn nhuần nhuyễn là điểm mạnh của cô gái vùng Mỏ này.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu An (SBD 119)

Nguyễn Thị Thu An (SBD 119) cũng là thí sinh gây ấn tượng. Được đánh giá là thí sinh đẹp cả “thanh” và “sắc”, Thu An hát chắc chắn, “tròn trịa” không chênh phô, giọng hát sáng khỏe – cô cũng được coi là ứng viên “nặng ký” năm nay.

Ngoài ra, các thí sinh còn lại cũng tạo được ấn tượng tốt như Nguyễn Hoàng Anh (SBD 81), Nguyễn Thị Nga (SBD 65)…Điểm nổi trội ở “bảng” này là các thí sinh đều rất đẹp, trẻ măng và có giọng hát ngọt ngào đúng chất dân gian.

Ở phong cách âm nhạc thính phòng, gương mặt nổi bật ở là thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh (SBD 22). Lan Quỳnh đang theo học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, cô có giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc tốt, trình diễn tự tin và rất bài bản. Với phần dự thi khá hoàn hảo, cô đang được đánh giá là ứng viên sáng giá có mặt trong vòng chung kết toàn quốc.

Thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh (SBD 22).

Thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh đối với BGK và khán giả đó là Bùi Huyền Trang (SBD 55). Năm nay cô mới 18 tuổi nhưng đã tỏ ra khá “chín” trong cách xử lý ca khúc với nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tương đối tốt khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ngoài ra, một số gương mặt khác cũng mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc như thí sinh Dương Văn Đức (SBD 46) - hiện là một ca sỹ chuyên nghiệp nên giọng hát và phong cách biểu diễn của anh nhuần nhuyễn, điêu luyện, rất đằm và tinh tế. Thí sinh Trường Linh (SBD 110) với giọng nam cao khỏe khoắn và hào sảng – anh là người xứng đáng để kết lại đêm thi vô cùng hấp dẫn của Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Bắc.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc của Quán quân Sao Mai 2017 Phong cách Dân gian Sèn Hoàng Mỹ Lam.

Bên cạnh phần dự thi của 19 thí sinh, đêm thi cuối cùng của Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Bắc còn mang tới những tiết mục biểu diễn đặc sắc của Quán quân Sao Mai 2017 Phong cách Dân gian Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng Rapper Ram C, và tiết mục song ca ấn tượng của 2 Quán quân Sao Mai phong cách nhạc nhẹ - mùa giải 2015 Hoàng Hồng Ngọc và mùa giải 2017 Thu Thủy.

Sau đêm thi, 3 thí sinh đạt điểm cao nhất ở 3 phong cách âm nhạc đã được công bố: Nguyễn Thị Thu An - SBD 119 (phong cách dân gian), Phạm Thị Lan Quỳnh - SBD 22 (Phong cách thính phòng), Đoàn Hồng Hạnh - SBD 100 (Phong cách nhạc nhẹ).

Sau đêm thi, 3 thí sinh đạt điểm cao nhất gồm Nguyễn Thị Thu An - SBD 119 (phong cách dân gian), Phạm Thị Lan Quỳnh - SBD 22 (Phong cách thính phòng), Đoàn Hồng Hạnh - SBD 100 (Phong cách nhạc nhẹ).

Tuy nhiên các thí sinh sẽ phải đợi đến khi kết thúc vòng tuyển chọn ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, BTC mới công bố 15 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng Chung kết toàn quốc Giải Sao Mai 2022, sẽ được diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào tháng 9 tới đây./.

Thiếu Anh/VOV.VN Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/thi-sinh-dong-nhac-nhe-gay-an-tuong-manh-tai-chung-ket-sao-mai-khu-vuc-mien-bac-post960625.vov