Thí sinh đi trễ vội vàng 'chạy như bay' vào phòng thi

Dù quy định thí sinh phải có mặt tại điểm thi lúc 13 giờ tuy nhiên nhiều em đến 13 giờ 45 phút mới chạy đến phòng thi trong sự vội vã.

Chiều nay, hơn 96.000 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM bước vào môn thi tiếng Anh.

Trong khi các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp đến điểm thi rất sớm từ 12 giờ 30 phút thì tại điểm thi Trường THPT Diên Hồng, quận 10, nhiều thí sinh 13 giờ 45 phút mới chạy gấp gáp đến điểm thi, cách giờ làm bài thi 15 phút.

Thí sinh đi trễ, vội vàng chạy vào điểm thi. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh đi trễ, vội vàng chạy vào điểm thi. Ảnh: TRẦN MINH

Đặc biệt tại điểm thi này, đúng 14 giờ, có 1 phụ huynh vừa kịp chạy tới trường bổ sung giấy tờ cho con do để quên ở nhà. Môn ngoại ngữ sẽ bắt đầu làm bài từ lúc 14 giờ và kết thúc lúc 15 giờ 30 phút.

Phụ huynh chạy đến trường bổ sung giấy tờ cho con đúng vào giờ làm bài. Ảnh: TRẦN MINH

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, Sở GD-ĐTPHCM quy định, trường hợp thí sinh có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Lịch chi tiết các môn thi lớp 10. Ảnh: TRẦN MINH

Trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không. Nếu được đồng ý cho phép thi, cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi và cho làm bài thi theo thời gian còn lại. Tất cả trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian quy định, không được cộng thêm thời gian.

TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-sinh-di-tre-voi-vang-chay-nhu-bay-vao-phong-thi-post736651.html