Thí sinh Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) giành giải nhất Hội thi 'Thủ lĩnh Sinh viên' cấp thành phố

Ngày 26/9, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Vòng chung kết cấp thành phố Hội thi 'Thủ lĩnh Sinh viên' toàn quốc lần thứ III năm 2020.

Thí sinh Tống Thị Thanh Tuyền – Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đang trình bày phần thi của mình.

Thí sinh Tống Thị Thanh Tuyền – Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đang trình bày phần thi của mình.

Hội thi năm nay tại TP Đà Nẵng có ba vòng thi: cấp trường, cấp tỉnh, thành phố và chung kết toàn quốc.

Theo đó, vòng một diễn ra từ ngày 20/7 đến 17/8 dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉwww.thulinhsinhvien.vn. TP Đà Nẵng có 33 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng cấp trường (trên 30 điểm), sau khi kết thúc vòng thi cấp trường đã có 14 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cấp thành phố.

Tại vòng thi chung kết cấp thành phố, thể lệ vòng thi gồm có 2 vòng là vòng bình chọn online, giới thiệu về phong trào sinh viên của trường bình chọn trên Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng và vòng thi bảo vệ kế hoạch.

Thí sinh đạt giải bình chọn online là thí sinh Tống Thị Thanh Tuyền – Chi hội trưởng Chi hội 44K03.4 của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) với 630 lượt bình chọn, 334 lượt chia sẻ và 22.054 lượt tiếp cận bài viết.

Anh Lê Công Hùng- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng, trao giải nhất cho thí sinh Tống Thị Thanh Tuyền.

Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba, 9 giải khuyến khích tặng các thí sinh xuất sắc của Hội thi.

Theo đó, giải nhất thuộc về thí sinh Tống Thị Thanh Tuyền – Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Đăng – Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chọn ra 2 thí sinh xuất sắc nhất là Tống Thị Thanh Tuyền và thí sinh Nguyễn Quang Đăng, tham gia Vòng chung kết toàn quốc năm 2020.

Anh Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động hội của đội ngũ cán bộ hội sinh viên, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác hội và phong trào sinh viên.

Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III năm 2020 nhằm góp phần kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên; tạo sân chơi bổ ích để cán bộ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Thông qua các hoạt động của hội thi thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên, góp phần tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các cán bộ Hội xuất sắc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/thi-sinh-dai-hoc-kinh-te-dh-da-nang-gianh-giai-nhat-hoi-thi-thu-linh-sinh-vien-cap-thanh-pho-rYHVRHKGg.html